Chính trị

Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí

THÀNH LUÂN - QUANG VINH 16/03/2024 07:53

Là chủ đề phiên thảo luận tại Diễn đàn báo chí toàn quốc năm 2024 được tổ chức tại TP HCM vào chiều 15/3, thu hút đông đảo các nhà báo tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.

z5252151308307_46f810efcc2c3a5b3996f9281dafc33d-3afedad97808f07cd1c89890eef86f7a.jpg
Các diễn giả tham gia thảo luận tại phiên 1 của Diễn đàn báo chí toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Quang Vinh).

Phát biểu tham luận tại sự kiện, ông Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) chia sẻ kinh nghiệm: thời gian qua, Báo SGGP đã luôn đề cao tính Đảng, tính định hướng trong mọi hoạt động của mình. Biểu hiện rõ nét nhất là báo đã chủ động, tích cực tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

z5251932094594_66ca56159dd9a138b89a7e6cf57f903d.jpg
Ông Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tham luận tại phiên chuyên đề của Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024. (Ảnh: Quang Vinh).

"Báo đã thể hiện rõ vai trò quan trọng tích cực của tờ báo Đảng trong tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Từ đó, góp phần khẳng định những thành tựu, tính ưu việt của chế độ, sự đúng đắn trong lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta", ông Tăng Hữu Phong chia sẻ.

z5251932121190_4a6b04d63fff3dc770cb4f3a8e138eae-94b14dc9983429908851dbf3e860a885.jpg
Ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ phát biểu tham luận tại phiên thảo luận. (Ảnh: Quang Vinh).

Cùng tham gia thảo luận về chủ đề này, ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ cho biết, hiện nay các nền tảng web của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo Điện tử Chính phủ có hàng chục triệu người truy cập mỗi tháng. Tuy nhiên, tại sao vẫn sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin đến bạn đọc của mình ở trong nước và ngoài nước?

Trả lời cho vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Sâm chia sẻ: "Với chúng tôi, mạng xã hội là kênh cung cấp “thông tin phản hồi” và là nơi phản ánh những kiến nghị, góp ý vô cùng nhanh chóng của người dân, doanh nghiệp giúp Cổng TTĐT Chính phủ sớm có thông tin nhiều chiều để chủ động trong công tác tham mưu và tổ chức xử lý thông tin dư luận, xử lý khủng hoảng truyền thông từ sớm, từ xa”.

Dẫn chứng cho nhận định của mình, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ cho biết, hiện nay mạng xã hội còn là diễn đàn của người dân với các chính sách của Chính phủ, là kênh đưa chính sách vào cuộc sống. Đơn cử như đợt tuyên truyền lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, các nền tảng Báo điện tử Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ và mạng xã hội trong hệ sinh thái của mình đã tiếp nhận hơn 5.000 ý kiến đóng góp có giá trị, có địa chỉ rõ ràng để ban soạn thảo có thể tham khảo, trao đổi lại với các tác giả góp ý.

z5252151266425_127629763c2facf8507d9499746b4b22-eb540797ef9cc4e226e0b9ac215982fc.jpg
Các phiên thảo luận tại Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024 đã thu hút sự quan tâm, tham gia thảo luận của đông đảo nhà báo, phóng viên. (Ảnh: Quang Vinh).

Tại diễn đàn, ông Tạ Quang Dũng, Trưởng ban Quản lý PVTT, Báo Nhân Dân cũng dẫn chứng câu chuyện thực tế tại Báo Nhân Dân, khi cho biết: Từ ngày 9/3 đến 31/12/2023, Báo Nhân Dân đã xuất bản 127 số phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội trên Báo Nhân Dân hằng ngày. Đồng thời, Báo Nhân Dân mở chuyên trang, chuyên mục trên Nhân Dân điện tử và Truyền hình Nhân Dân. Chỉ tính riêng trên Báo Nhân Dân hằng ngày, với 127 số báo xuất bản, đã có hơn 4.500 bài, tin, ảnh (1.270 bài, 1.424 tin, 1.998 ảnh) đăng trên phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội và hàng chục nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự trên ấn phẩm Nhân Dân điện tử, Truyền hình Nhân Dân.

"Các tin, bài, ảnh, phóng sự của các ấn phẩm Báo Nhân Dân đã phản ánh nhanh, hiệu quả, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước", ông Tạ Quang Dũng nhấn mạnh.

z5251843208540_25d3b7a6d5a5a7d90c4a7972f162e84c.jpg
Quang cảnh phiên khai mạc Diễn đàn báo chí toàn quốc năm 2024 vào chiều 15/3 tại TP HCM. (Ảnh: Quang Vinh).

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu các cơ quan báo chí, truyền thông cũng đã góp ý, hiến kế nhiều giải pháp để nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí. Hầu hết đại diện các cơ quan báo chí đều nhấn mạnh, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam là hết sức quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội tích cực, đặc biệt thể hiện rõ trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển mạnh hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO