Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 11/5, đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận tại các Trung tâm của Đại hội.
Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham dự tại Trung tâm thảo luận số 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường chủ trì trung tâm thảo luận số 1.
Huy động sức dân mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí tham nhũng
Nêu ý kiến thảo luận, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa – Xã hội nhận định, trong thời gian hai năm rưỡi vừa qua, mặc dù đã có nhiều thay đổi, nhưng kết quả đạt được của Mặt trận là một sự cố gắng rất lớn.

Góp ý cụ thể để hoàn thiện báo cáo chính trị, ông Nguyễn Túc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới Mặt trận phải góp phần tích cực hơn nữa vào việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để Đảng lãnh đạo phải thực sự đạo đức và văn minh. Đặc biệt Mặt trận phải huy động sức dân mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí, tiêu cực và tham nhũng.
Nhấn mạnh phải tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết, bảo vệ và chăm lo lợi ích cho nhân dân, ông Nguyễn Túc cho rằng, Nhân dân rất mừng khi thời gian qua Mặt trận đã chủ động đóng góp xây dựng 248 trường học cho vùng sâu vùng xa, thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất, triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho trẻ em. Đây cũng chính là thực hiện mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Túc cũng cho rằng cần thực hiện hài hòa lợi ích trong phát triển kinh tế nhiều thành phần. Khi thu nhập khác nhau dẫn đến mức sống và lối sống khác nhau, Mặt trận cần làm sao để sự cách biệt về kinh tế không trở thành sự cách biệt về lòng yêu nước. Mỗi người Việt Nam, dù giàu hay nghèo, đều cảm thấy mình là một thành viên yêu nước trong Mặt trận.
Nêu giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu và các Hội đồng tư vấn, ông Nguyễn Túc cho rằng, muốn giám sát và phản biện tốt thì phải có đội ngũ tham mưu vừa có tâm, vừa có tầm. Cần sàng lọc và tạo điều kiện về vật chất, tinh thần cho các giáo sư, tiến sĩ trong Hội đồng tư vấn đóng góp phản biện các chủ trương, chính sách. Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ Mặt trận cho cán bộ các cấp để mỗi người cán bộ làm công tác Mặt trận phải giỏi chuyên môn, có nhiệt tình, tâm huyết, tài năng, trí tuệ phục vụ đất nước.
Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước
Phát biểu tại trung tâm thảo luận số 1, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội không chỉ tổng kết nhiệm kỳ vừa qua mà còn đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với chủ đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho rằng, đây là nội dung chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa mang tính kế thừa vừa thể hiện sâu sắc vị trí, vai trò, sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực của Chính phủ, Quốc hội, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã không ngừng phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân; củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công tác Mặt trận tiếp tục có nhiều đổi mới quan trọng. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, giám sát và phản biện xã hội… đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là yêu cầu chiến lược lâu dài mà còn là nhiệm vụ cấp bách nhằm tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu tham dự tại Tổ thảo luận số 1, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề nghị các ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp thu để hoàn thiện; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, không chỉ là ở diễn đàn của đại hội, mà tại các Hội nghị, đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến để Mặt trận có thể lắng nghe được nhiều tiếng nói của các chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân tiêu biểu, qua đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng hướng tới 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, xây dựng đất nước phát triển hùng cường thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.