Nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa lên quy mô 5 triệu khách/năm

Quang Khánh 21/02/2021 08:51

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Bộ Giao thông Vận Tải xem xét nguồn vốn, nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa để quy hoạch, nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa lên quy mô 5 triệu khách/năm theo kiến nghị của Phú Yên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Ngày 20/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng kinh tế - xã hội ở địa phương năm qua phát triển ổn định, có 12/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 3,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7,4%...

Trong năm 2021, Phú Yên phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7,35%; thu ngân sách đạt 8.635 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 22.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 210 triệu USD… song song với việc chú trọng đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội, chăm lo cải thiện đời sống người dân.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, tỉnh Phú Yên kiến nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sớm có kế hoạch, lộ trình triển khai đầu tư xây dựng Cảng hàng không Tuy Hòa theo quy hoạch đã được phê duyệt giai đoạn 2021-2025.

Trong trường hợp khó khăn nguồn lực đầu tư, đề nghị cho phép xã hội hóa và Bộ Giao thông Vận tải cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ chế, thủ tục kêu gọi đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký hợp tác đầu tư vào tỉnh Phú Yên.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh Phú Yên đang vươn lên mạnh mẽ với những bước đi, cách làm đúng đắn.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn thử thách, Phú Yên cần nỗ lực vượt qua bằng những giải pháp cụ thể, chú trọng thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân nhanh chóng lớn mạnh, năng động hơn, có sức cạnh tranh hơn trong khu vực và quốc tế; hỗ trợ kinh tế tư nhân, tạo mọi điều kiện, giải phóng nguồn lực để kinh tế tư nhân phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta đang nói tới một môi trường kinh doanh năng động và cởi mở trong việc lôi kéo “đại bàng” về làm tổ ở tỉnh nhà. Tuy nhiên tôi nhấn mạnh không nên chỉ chú trọng đại bàng mà trước hết cần có những hình dung hết sức rõ ràng về những chiếc tổ mà mình mong muốn hiện diện của Phú Yên”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Bộ Giao thông Vận Tải xem xét nguồn vốn, nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa để quy hoạch, nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa lên quy mô 5 triệu khách/năm theo kiến nghị của Phú Yên. Đồng thời yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cần làm việc cụ thể với Phú Yên để lựa chọn tuyến cao tốc Phú Yên - Gia Lai hay Phú Yên - Đắk Lắk. Thủ tướng cũng đồng ý cho Phú Yên đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường bộ động lực ven biển dài gần 190 km.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác Chính phủ chứng kiến tỉnh Phú Yên ký kết hợp tác về tư vấn quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với sự tham gia của Công ty Roland Berger và Công ty Tư vấn quy hoạch đô thị Subana Jurong (Singapore); chứng kiến lễ ký kết Chương trình hợp tác 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 giữa UBND tỉnh Phú Yên và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa lên quy mô 5 triệu khách/năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO