Nắng nóng, nhiều người kéo nhau ra hồ Tây 'giải nhiệt'

Ngọc Ánh 28/07/2023 14:49

Thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài, rất đông người dân ở Hà Nội kéo nhau ra Hồ Tây “giải nhiệt” mặc cho các biển “Cấm tắm” được cắm ven đường.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng kéo dài nhiều, nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng 34 – 35 độ C.
Cứ khoảng 16h30 hàng ngày, người dân đổ xô ra góc Tây Hồ để “giải nhiệt” cho ngày hè nóng.
Người tới tắm có đủ lứa tuổi từ già trẻ lớn bé. Đa số đều trang bị cho mình những kỹ năng bơi lội để có thể bơi ở mực nước sâu.
Số ít trẻ em được trang bị áo phao và tắm ở vùng khá nông cùng bố mẹ. Còn lại thì vẫn xuống tắm dù cho không có phương tiện bảo hộ an toàn.
Có những cháu bé tự bơi một mình khi không có người lớn bên cạnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.
Chị T.B.P. (35 tuổi, Hà Nội) cho hay: “Dù có thấy biển cấm báo nhưng do thời tiết nóng bức, cộng thêm các bể bơi thì lại đắt đỏ nên tôi đành đưa con ra đây tắm cho gần nhà, biết là nguy hiểm nên tôi và chồng theo sát con mọi lúc tránh trường hợp không may xảy ra”.
Lý do người dân kéo nhau đến Hồ Tây tắm phần lớn là do bãi tắm vừa được miễn phí, vừa không cần phải chen chúc.
Nhiều người còn đưa thú cưng của mình ra bãi tắm để tránh nóng.
Nhiều người tự trang bị cho mình phương tiện bảo hộ như: Chai nhựa rỗng, xốp,... để đảm bảo an toàn.
Hồ Tây không chỉ là địa điểm vui chơi, ngắm cảnh mà dần đang trở thành địa điểm “tránh nóng” cho người dân Hà Nội.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng nóng, nhiều người kéo nhau ra hồ Tây 'giải nhiệt'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO