Nâng tầm phố du lịch An Thượng
Trước nhu cầu ngày càng lớn của du khách và chiến lược nâng cao chất lượng du lịch của TP Đà Nẵng, Khu phố du lịch An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn) đang được mở rộng và thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ đặc sắc.
Khu phố du lịch An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn) được du khách quen gọi là phố Tây từ hơn 10 năm trước. Từ nhu cầu của khách nước ngoài, thành phố đầu tư nơi đây thành sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc.
Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, cho biết quy chế quản lý kiến trúc ở nhiều thời điểm áp dụng có độ vênh về khoảng lùi, phường đã kiến nghị Sở Xây dựng và UBND thành phố, thống nhất áp dụng quy chuẩn về khoảng lùi để đảm bảo mỹ quan đô thị.
Kiệt Phan Tứ sẽ mở rộng kết nối với chợ Bắc Mỹ An, chợ cũng đã được thành phố giao cho các ban quản lý để nâng cấp thành chợ du lịch.
Mới đây, UBND phường Ngũ Hành Sơn đã thành lập Ban điều hành, quản lý Khu phố du lịch An Thượng, do ông Nguyễn Văn Tiên, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường làm trưởng ban, huy động thành viên là các bộ phận văn hóa, thông tin và thể thao, quy tắc đô thị, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phòng Văn hóa và Xã hội, Công an phường, Văn phòng HĐND và UBND phường, Cảnh sát khu vực, Tổ an ninh cơ sở…
Phường đã ban hành quy chế hoạt động của ban điều hành, tổ chức quản lý hiệu quả, đảm bảo trật tự đô thị, công tác phòng cháy chữa cháy, nêu cao trách nhiệm của người dân, cơ sở kinh doanh tự quản, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động và phối hợp tổ chức nhiều chương trình thu hút du khách, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc của kinh tế đêm Đà Nẵng như mô hình các phố đêm Tạ Hiện (Hà Nội), Bùi Viện (TPHCM), Khaosan (Bangkok, Thái Lan), South Bank (London, Vương quốc Anh).
“Muốn thành sản phẩm du lịch thì khu phố phải hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu khách. Các ki ốt, quầy phải hấp dẫn, đầu tư đúng các quy chuẩn và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhất là kinh tế đêm và nâng cao đời sống người dân” - ông Nguyễn Hòa nói.
Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết phố Tây An Thượng giai đoạn 1 do quận đầu tư, giai đoạn 2 do thực hiện mô hình chính quyền đô thị mới nên chuyển cho ban quản lý thành phố, nhưng dù đơn vị nào đầu tư thì thành phố cũng chủ trương phải làm cho chuẩn, nâng cao chất lượng hơn nữa để phục vụ du khách, nhất là khách quốc tế, các ki ốt, quầy cũng phải thiết kế đẹp mắt, hiện đại, phù hợp với cảnh quan mới của khu phố, xứng tầm sản phẩm du lịch chủ đạo kinh tế biển, kinh tế đêm của thành phố.
“Bên cạnh đầu tư phố Tây An Thượng cũng cần khẩn trương ghi vốn nâng cấp chợ du lịch Bắc Mỹ An, phân cấp quản lý cho phường để phát triển sản phẩm du lịch” - ông Trần Chí Cường nói.