Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

NATO lên kế hoạch triển khai 4.000 quân sát biên giới Nga

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

NATO lên kế hoạch triển khai 4.000 quân sát biên giới Nga

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) mới đây đưa ra một số đề xuất trong đó có việc triển khai binh sỹ đến Đông Âu đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của khối này ngay giữa thời bình. Động thái chưa từng có này dường như sẽ là hành động chọc giận nước Nga.

NATO lên kế hoạch triển khai 4.000 quân sát biên giới Nga

Binh sỹ NATO trong một cuộc tập trận diễn ra ở Cộng hòa Séc. (Nguồn: Foxnews).

Theo các báo cáo của tờ WSJ, các đồng minh NATO dự kiến sẽ triển khai 4.000 binh sỹ đến các nước Đông Âu nằm sát biên giới Nga nhằm ngăn chặn cái mà họ cho là mối đe dọa đến từ Điện Kremlin đối với các thành viên ở khu vực phía Đông của khối này. Đề xuất trên là một phần trong cuộc tranh luận của NATO trong chiến lược dài kỳ nhằm đáp trả Nga sau sự kiện Crimea trở về là một phần lãnh thổ của nước này hồi năm 2014 và cáo buộc cho rằng Nga ủng hộ phe ly khai ở miền Đông Ukraine.

Một trong số các kế hoạch đang được NATO cân nhắc, khối này có khả năng sẽ thiết lập các tiểu đoàn gồm từ 800 đến 1.000 binh sỹ được triển khai tới Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia. Một kế hoạch khác ít mở rộng hơn là sẽ cử một tiểu đoàn đến khu vực này.

Theo WSJ, các nhà ngoại giao và tướng lĩnh quân sự của NATO thông qua động thái trên đang muốn “gửi một thông điệp” đến Moscow rằng khối đồng minh này luôn phối hợp nhịp nhàng với nhau và giữ vững cam kết sẽ bảo vệ các quốc gia thành viên của mình ở khu vực Đông Âu.

Từ trước đến nay, một số nước thành viên NATO gồm Ba Lan, Estonia, Lithuania và Latvia luôn kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự của khối đồng minh NATO trong khu vực nhằm phản ứng lại cái mà họ tự gọi là “mối đe dọa đến từ nước Nga”.

Tuy nhiên, một số nước khác, đáng chú ý nhất là Đức, lại tỏ ra rất thận trọng trong việc triển khai một lực lượng lớn như vậy do lo ngại nó có thể khiến Nga có hành động đáp trả, gây ảnh hưởng tới lệnh ngừng bắn đang được thực thi ở miền Đông Ukraine.

Về phần mình, các động thái đầy khiêu khích của NATO trước đây như tập trận sát biên giới Nga, tập trận trên biển Baltic…đã khiến Nga cảnh giác cao độ, gọi việc NATO đang cố tăng cường hiện diện quân sự sát biên giới của họ là một mối đe dọa.

Việc NATO huy động một lực lượng binh sỹ lớn như vậy đến sát biên giới Nga được xem là vi phạm thỏa thuận năm 1994, trong đó cấm triển khai các đơn vị quân đội “trọng yếu” tới các vùng mặt trận.

Một người phát ngôn của NATO nói rằng khối này đã củng cố lại lực lượng phòng thủ ở Đông Âu bằng các lực lượng luân phiên và 6 trụ sở chỉ huy trong khu vực, cùng các cuộc tập trận tăng cường.

“Khối đồng minh sẽ tiếp tục thảo luận về các bước tiếp theo nhằm đối phó với các thách thức an ninh khi chúng tôi chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw tháng 7 năm sau, trong đó có cả vấn đề về phòng thủ tập trung” - Carmen Romero, Người phát ngôn của NATO cho hay.

Trong khi đó, về phần mình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 29-10 cho hay, giới chức Nga sẽ tiếp tục nghiên cứu các báo cáo về động thái của NATO trước khi chính thức đưa ra phản ứng của mình.

Giới bình luận cho hay, với động thái như vậy, NATO đã cho thấy rõ ràng rằng họ coi Nga là một mối đối thủ tiềm tàng hơn là một đối tác. Số lượng binh sỹ được triển khai từ 800 đến 1.000 người mỗi tiểu đoàn là một con số lớn và chắc chắn điều này sẽ khiến Nga quan ngại.

Một số ý kiến khác cho rằng, Moscow sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ hay nhẹ nhàng còn tùy thuộc vào chủng loại binh đoàn mà NATO sẽ triển khai ở Đông Âu.

Khánh Duy