Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

NATO rầm rộ triển khai kế hoạch 'bao vây' Nga

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

NATO rầm rộ triển khai kế hoạch 'bao vây' Nga

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Anh, Đức và Mỹ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch triển khai lực lượng NATO đến sát biên giới nước Nga kể từ đầu năm tới trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng chỉ thị kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang để đối với sự bành trướng của NATO về phía Đông.

NATO rầm rộ triển khai kế hoạch 'bao vây' Nga

Tổng thư ký NATO Jens Stolenberg trong một hội nghị
của khối này tại Brussels, Bỉ hôm 14/6. (Nguồn: Reuters).

Chỉ vài tuần trước khi một hội nghị thượng đỉnh của NATO được tổ chức ở Warsaw (Ba Lan), 3 cường quốc quân sự lớn nhất của khối này tuyên bố sẽ chia nhau chỉ huy 3 tiểu đoàn ở rìa phía Đông để giúp ngăn chặn mọi “mối đe dọa từ Nga”.

“Anh sẽ dẫn đầu một trong số các tiểu đoàn này” - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nói tại một cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO, thêm rằng London sẽ triển khai 700 binh sỹ tới khu vực Baltics và Ba Lan - “Đó là một thông điệp mạnh mẽ cho thấy quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ Ba Lan và các nước Baltic trước sự hung hăng của Nga”.

Trong khi đó, nhằm củng cố sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội, lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu kiểm tra các đơn vị, cùng các địa điểm chứa vũ khí và trang thiết bị quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay mục tiêu của đợt tập trận diễn ra từ ngày 14 đến 22/6 là nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng của quân đội.

Việc NATO thành lập các tiểu đoàn là một phần trong kế hoạch dự kiến sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh Warsaw tổ chức vào ngày 8/7 tới. Nó bao gồm các binh sỹ luân phiên, kho chứa trang thiết bị quân sự và một lực lượng có tính cơ động cao được hỗ trợ bởi đơn vị phản ứng nhanh 4 vạn quân của NATO.

NATO cho hay, họ triển khai kế hoạch trên là nhằm ngăn chặn khả năng Nga sẽ thực hiện kiểu chiến thuật từng sử dụng trước kia để rồi sau đó dẫn tới việc Crimea sáp nhập Nga hồi tháng 2/2014. Đức và Mỹ cũng cho hay họ sẽ triển khai binh sỹ tới gia nhập lực lượng mới, dự kiến tổng số lên tới 4.000 binh sỹ. Pháp cũng đang triển khai một lực lượng gồm 250 binh sỹ tới gia nhập tiểu đoàn do Anh dẫn đầu.

Theo kế hoạch, Đức sẽ triển khai quân tới Lithuania, Mỹ tới Ba Lan và Anh tới Estonia, luân phiên 6 tháng một lần. Các nước thành viên NATO khác cuối cùng sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy.

Giới chức phương Tây cũng cho hay, họ cũng đang tham gia các cuộc thảo luận tại Canada để thuyết phục nước này dẫn đầu tiểu đoàn thứ tư, trong đó một quan chức Anh nói với Reuters rằng quyết định sẽ sớm được đưa ra trong tuần này. Tiểu đoàn do Canada dẫn đầu dự kiến sẽ tới Latvia, dù chính quyền Ottawa vẫn chưa cho thêm chi tiết.

Các kế hoạch triển khai mới này nằm trong kế hoạch tổng thể của Mỹ nhằm cung cấp lữ đoàn tăng thiết giáp gồm 5.000 binh sỹ, cùng trang thiết bị quân sự tới châu Âu. Tuy nhiên, dù rất vui mừng trước việc triển khai quân rầm rộ nhất của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh, các đồng minh của khối này phía Đông vẫn muốn có thêm sự ủng hộ nhằm đối phó với quân đội hùng mạnh của Nga.

Sau một lời cảnh báo của tướng lĩnh Mỹ hồi tuần trước rằng, khối quân sự này chỉ có khoảng 72 giờ đồng hồ để phát hiện một vụ tấn công mặt đất hoặc tấn công tên lửa; các nước Baltic và Ba Lan đã ngỏ ý muốn được lắp đặt thêm hệ thống lá chắn tên lửa để ngăn chặn Nga tấn công phủ đầu.

Ngoài ra, Tổng thư ký NATO Jens Stolenberg còn nói rằng khối này đang cân nhắc về đề nghị của Romania rằng họ muốn chỉ huy một lữ đoàn đa quốc gia để có thể phối hợp với lực lượng của NATO.

Về phần mình, Nga xem kế hoạch trên của NATO như một hành động thù địch. Đại sứ Nga tại NATO đã cảnh báo rằng các kế hoạch trên đang đe dọa hòa bình ở khu vực Trung Âu. Điện Kremlin còn nói rằng, hệ thống lá chắn tên lửa đạn đọa của Mỹ - mà Washington nói rằng để bảo vệ các đồng minh khỏi Iran - chính là nguyên nhân khiến căng thẳng gia tăng.

Khánh Duy