Nét đẹp Bru - Vân Kiều giữa sân trường ngày khai giảng
Trong ngày khai giảng năm học mới, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy cùng khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống Bru - Vân Kiều, tạo nên sắc màu văn hóa đặc trưng giữa sân trường vùng cao.

Ngày 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới, 427.650 học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hân hoan bước vào năm học 2026-2027. Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy (xã Kim Ngân), ngày hội đến trường mang một dấu ấn riêng khi học sinh cùng mặc trang phục truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều.
Những bộ váy áo với màu sắc, họa tiết đặc trưng nổi bật giữa sân trường không chỉ tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày khai giảng mà còn đưa nét văn hóa của đồng bào vùng cao hiện diện gần gũi trong môi trường học đường. Với học sinh nơi đây, trang phục truyền thống vốn đã gắn với đời sống gia đình, cộng đồng và thường được sử dụng trong những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, khi cùng nhau mặc trang phục dân tộc đến trường trong ngày khai giảng, những giá trị ấy có thêm một không gian để hiện diện, được nhìn nhận và thể hiện bởi chính thế hệ trẻ.

Khoác trên mình bộ trang phục truyền thống, em Hồ Thị Khánh Dần, học sinh lớp 9, không giấu được niềm vui và sự tự hào. “Váy áo của người Bru - Vân Kiều rất đẹp với nhiều màu sắc, hình thù khác nhau. Ở nhà các ông, các mẹ thường mặc vào dịp lễ đặc biệt thôi. Em mong đến ngày khai giảng để được khoác lên mình bộ đồ dân tộc mình. Em rất vui vì được các thầy cô tặng bộ đồ đẹp, em sẽ giữ gìn bộ đồ này cẩn thận”, Dần chia sẻ.
Với các em học sinh, trang phục truyền thống không đơn thuần là bộ quần áo mặc trong một ngày lễ. Đó còn là hình ảnh quen thuộc của gia đình, cộng đồng và nguồn cội. Việc được khoác lên mình những bộ váy áo mang bản sắc dân tộc trong một sự kiện quan trọng của đời sống học đường giúp các em có cơ hội trực tiếp thể hiện niềm tự hào về dân tộc mình, đồng thời cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống từ những điều gần gũi nhất.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy hiện có hơn 349 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc, trong đó khoảng hơn 200 học sinh ở lại trường học bán trú. Trong môi trường giáo dục có đông học sinh Bru - Vân Kiều, việc tạo điều kiện để các em tiếp cận và thể hiện những giá trị văn hóa gắn với đời sống cộng đồng cũng góp phần tăng sự kết nối giữa nhà trường, gia đình và bản làng.
Theo thầy Ngô Mậu Tình, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy, trong guồng quay cuộc sống với nhiều mối lo về “cơm, áo, gạo, tiền”, một số nét văn hóa truyền thống của đồng bào đang dần bị mai một. Từ thực tế đó, nhà trường xác định giáo dục học sinh không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn cần giúp các em hiểu hơn về nguồn cội, những giá trị văn hóa của dân tộc mình, qua đó khơi dậy và lan tỏa tình yêu đối với văn hóa truyền thống.

Để có những bộ trang phục trao tặng học sinh, nhà trường vận động nguồn lực xã hội hóa từ người quen, các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp... Sau khi có kinh phí, giáo viên trao đổi, xin ý kiến các già làng, trưởng bản và những người cao niên để tìm hiểu, thống nhất về thiết kế trang phục truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều.
Cách làm này giúp những bộ trang phục đến với học sinh không chỉ như một món quà mà còn là kết quả của quá trình tìm hiểu, tham vấn và trân trọng những giá trị văn hóa của cộng đồng. Từ đó, trang phục truyền thống có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống học đường, gắn với những hoạt động cụ thể và gần gũi với học sinh.

Thầy Trương Như Thuần, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là năm học thứ 2 học sinh Vân Kiều được khoác trên mình trang phục truyền thống của dân tộc trong ngày khai giảng. “Các em rất hào hứng và tự hào. Thầy cô cũng vui mừng khi không chỉ đưa con chữ về với bản mà còn góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của bà con nơi đây”, thầy Thuần chia sẻ.
Từ những bộ váy áo mang màu sắc, họa tiết đặc trưng, ngày khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy trở thành dịp để học sinh thể hiện rõ hơn bản sắc của cộng đồng mình. Những giá trị vốn gắn với đời sống của ông bà, cha mẹ nay được các em mang vào sân trường, tạo nên một hình ảnh giàu bản sắc trong ngày hội đến trường.

Đối với một ngôi trường có đông học sinh là con em đồng bào Bru - Vân Kiều, việc đưa trang phục truyền thống vào ngày khai giảng cũng là cách để văn hóa dân tộc được tiếp cận với học sinh bằng hình thức trực quan, sinh động. Các em không chỉ được nghe kể về văn hóa mà còn trực tiếp mặc trang phục của dân tộc mình, cùng bạn bè tạo nên một không gian học đường mang dấu ấn văn hóa cộng đồng.
Từ sân trường Lâm Thủy, những bộ trang phục truyền thống Bru - Vân Kiều đã tạo nên sắc màu riêng cho ngày khai giảng, đồng thời mở thêm một cách thức để thế hệ trẻ nhận diện, trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.