Nga tuyên bố không 'trả lại' Crimea cho Ukraine
Hãng tin RT của Nga hôm 15/2 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, bà Maria Zakharova, khẳng định rằng Nga sẽ không trao trả lại Crimea cho Ukraine, trong một động thái nhằm đáp trả các bình luận Nhà Trắng đưa ra nói rằng Tổng thống Trump kỳ vọng Moscow “trả lại” bán đảo này.
Khu vực Mũi Palka thuộc bán đảo Crimea. (Nguồn: Sputnik).
“Chúng tôi không trả lại các phần lãnh thổ của chúng tôi. Crimea là một vùng lãnh thổ thuộc Liên bang Nga” - bà Zakharova nói trong buổi thông báo ngắn hàng tuần về các vấn đề liên quan tới chính sách ngoại giao.
Trước đó, trong hôm 14/2, người phát ngôn Nhà Trắng, ông Sean Spicer, đã nói trong một cuộc họp báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn thể hiện quan điểm cứng rắn với Nga và kỳ vọng rằng Moscow sẽ “trả lại” bán đảo Crimea cho Ukraine.
“Tổng thống Trump đã nói rất rõ ràng rằng ông kỳ vọng chính phủ Nga sẽ làm giảm tình trạng bạo lực ở Ukraine và trả lại Crimea” - ông Spicer nói - “Cùng lúc, ông ấy cũng hết sức kỳ vọng - và mong muốn - được hòa thuận với nước Nga”.
Trước đó, hồi tháng Hai vừa qua, Đại sứ Mỹ tại LHQ được ông Trump chỉ định, bà Nikki Haley, đã cực lực lên án việc “Nga chiếm đóng” Crimea, RT cho hay.
“Crimea là một phần của Ukraine. Các lệnh trừng phạt mà chúng tôi áp đặt đối với Nga liên quan tới vấn đề Crimea sẽ còn được duy trì cho đến khi Nga trả lại quyền kiểm soát của bán đảo này cho Ukraine” - bà Haley tuyên bố.
Được biết, Crimea đã là một phần của Nga kể từ thế kỷ 18, nhưng sau đó trở thành phần lãnh thổ của Ukraine trong năm 1954. Sau cuộc đảo chính ở Kiev hồi năm 2014, người dân sinh sống trên bán đảo này đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lịch sử với kết quả là đại đa số người dân ủng hộ việc trở lại thành một phần của nước Nga.
Đa số người dân hiện đang sinh sống tại Crimea là người Nga - khoảng 1.200.000 người, tức chiếm 58,3% dân số bán đảo này. Khoảng 24% dân số là người Ukraine (tương đương 500.000 người) và 12% là người Tatar.