Ngắm những động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ tại Phong Nha - Kẻ Bàng
Cẩm Kỳ•09/05/2025 15:30
Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), thời gian qua đã nuôi bảo tồn và chăm sóc nhiều cá thể động vật, trong đó có những loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang nuôi bảo tồn và chăm sóc bảo quản hơn 75 cá thể động vật, trong đó có 7 cá thể hổ Đông Dương thuộc loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Ảnh: Cẩm Kỳ7 cá thể hổ Đông Dương được giải cứu từ một vụ án hình sự do Công an tỉnh Nghệ An thực hiện vào tháng 8/2021 và được đưa về VQG Pù Mát (Nghệ An) chăm sóc. Tháng 3/2022, các cá thể hổ được bàn giao cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nuôi dưỡng, nhằm tạo điều kiện phát triển tốt hơn cho động vật hoang dã. Ảnh: Cẩm KỳTừ thời điểm về với VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chỉ nặng khoảng 50 - 60 kg. Đến nay, sau 3 năm nuôi dưỡng, các con hổ đã đến tuổi trưởng thành và có chiều dài trên 1,5m với cân nặng từ 120 -170 kg. Ảnh: Cẩm KỳCùng với hổ, nhiều loại động vật nằm trong Sách đỏ cũng được chăm sóc tại đây, trong đó có những cá thế culi cũng được theo dõi và chăm sóc cẩn thận. Ảnh: Cẩm KỳĐể không làm mất đi bản tính hoang dã, các cán bộ Trung tâm cứu hộ đã có những cách thức để phục hồi tập tính sinh thái và chức năng vận động. Các cá thể này sẽ tự tìm kiếm thức ăn, sau đó được đưa ra khu nuôi thả bán hoang dã một thời gian để thích nghi dần, rồi mới thả ra môi trường tự nhiên. Ảnh: Cẩm KỳNhững cá thể culi ở đây được các cán bộ của trung tâm cứu hộ ghi chép lịch sử ngày tiếp nhận, cân nặng để theo dõi hàng ngày. Ảnh: Cẩm KỳTại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật còn có 5 cá thể chim Hồng Hoàng đang được chăm nuôi trong lồng sắt lớn, tạo môi trường gần giống với tự nhiên nhằm giúp phục hồi tập tính. Đây là loại chim quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IB. Ảnh: Cẩm KỳTrong 5 cá thể Hồng Hoàng, có 3 cá thể người dân tự nguyện giao nộp; 2 cá thể còn lại từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chuyển giao. Chim Hồng Hoàng tên khoa học là Buceros bicornis, hay còn gọi là "phượng hoàng đất", thuộc họ hồng hoàng, bộ sả, lớp chim. Trọng lượng chim có thể lên đến 4kg, đạt chiều dài cơ thể 90-122cm. Những con trưởng thành có sải cánh rộng đến 1,6m. Ảnh: Cẩm KỳNgoài ra, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật còn chăm sóc các cá thể công má vàng, đây là loài chim quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IB. Các cá thể này được Vườn quốc gia Cúc Phương chuyển giao. Ảnh: Cẩm KỳChim công má vàng có chiều dài cơ thể lên đến 2,1 mét, với bộ đuôi dài và lòe ra như cánh quạt. Lông của chúng rực rỡ với màu xanh và vành mắt vàng nổi bật.Trọng lượng của chim đực có thể đạt tới 12 kg, còn chim cái nhẹ hơn, khoảng 8-11 kg. Ảnh: Cẩm KỳNgoài các loài động vật có trong Sách đỏ, trung tâm hiện còn thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng các cá thể động vật khác như: khỉ, cầy vòi hương, rùa... Ảnh: Cẩm KỳTrao đổi với Báo Đại Đoàn Kết, ông Phạm Kim Vương, Phụ trách phòng Cứu hộ động vật thuộc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho biết, đơn vị đang cứu hộ 75 cá thể thuộc 21 loài, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm. Các loài sẽ được nuôi dưỡng, chăm sóc để phục hồi bản năng và thả về tự nhiên. Ảnh: Cẩm Kỳ“Động vật hoang dã có các loại bệnh riêng nên chúng tôi cũng phải đặc biệt theo dõi chăm sóc từng cá thể. Đồng thời cẩn trọng để đảm bảo an toàn bản thân vì có một số cá thể có tập tính hung dữ. Bằng sự chuyên nghiệp và tình yêu nghề, các cán bộ của trung tâm đã góp phần bảo tồn các loài vật quý hiếm của thiên nhiên", ông Phạm Kim Vương chia sẻ. Ảnh: Cẩm Kỳ
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.