Ngăn chặn các hội, nhóm tiêu cực trên mạng xã hội
Hiện nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội (Zalo, Telegram, Facebook, Viber, TikTok...) “biến tướng”, tiềm ẩn nhiều rủi ro như lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Nguy hiểm cho người tham gia
Gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đã xuất hiện không ít hội, nhóm kín với những tên gọi tiêu cực, phản cảm như: “Hội người muốn làm liều”; “Hội người bùng nợ”; “Hội trốn nợ”; “Hội những người thất tình”; “Hội những người muốn tự tử”; “Hội buôn bán nội tạng”; “Hội những người từng đi tù”; “Hội báo chốt cảnh sát giao thông”… Ðiều đáng nói là các hội, nhóm này thu hút nhiều người tham gia, thậm chí có hội, nhóm lên đến vài chục nghìn thành viên. Trên các nhóm, các thành viên không ngần ngại kể về các hành vi sai trái của bản thân. Hướng dẫn thực hiện các hành vi trái pháp luật. Trước đó, cơ quan Công an đã điểm danh nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” với vụ việc một vài thành viên trong nhóm rủ nhau đi cướp ngân hàng.
Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), từ tháng 1 đến tháng 4/2025, hơn 150.000 tài khoản và website nghi vấn lừa đảo trực tuyến đã bị vô hiệu hóa, nhưng các hành vi vi phạm vẫn tiếp diễn như: Thông tin sai lệch và tin giả; Lừa đảo trực tuyến; Nội dung độc hại ảnh hưởng trẻ em. Xuất hiện hàng loạt tài khoản ảo trên Facebook, YouTube phát tán tin giả về chính sách gây hoang mang dư luận. Ví dụ, tháng 2/2025, một số kênh YouTube lan truyền thông tin sai lệch về “khủng hoảng tài chính” tại Hà Nội, buộc Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ 15 video trong 24 giờ.
Kiên quyết ngăn chặn các hội nhóm tiêu cực
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, tội phạm bạo lực, bao gồm cả những vụ giết người, cướp của trong nhóm vị thành niên có xu hướng tăng, ở cả thành thị và nông thôn. Một trong những lý do ảnh hưởng tới loại tội phạm này là sự xuất hiện của những hội nhóm rủ rê vi phạm pháp luật trên mạng xã hội. Những bài viết tác động tới tâm lý của người dùng mạng, từ đó chi phối cả hành vi của họ. Khi tham gia vào các nhóm kín trên mạng, các thành viên kết bạn và tương tác với nhau. Trong quá trình ấy, những ý tưởng phạm tội từ trộm cắp, lừa đảo, đặc biệt là rủ nhau đi cướp tài sản tại các ngân hàng, cửa hàng tiện ích... có thể nảy sinh.
Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin, Bộ KHCN, thời gian gần đây nổi lên hội nhóm với nhiệm vụ báo chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) tại nhiều địa phương thu hút hàng chục nghìn thành viên. Địa điểm, thời gian các chốt tuần tra kiểm soát được cập nhật liên tục với nội dung báo chốt, cập nhật địa điểm hoạt động của lực lượng CSGT. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật, không những gây ảnh hưởng đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng mà còn cổ xúy thái độ và hành vi coi thường pháp luật, đối phó với các quy định pháp luật. Cục An toàn thông tin khuyến cáo, người dân không nên tham gia vào các hội nhóm này hay bình luận phiến diện trên các trang mạng xã hội. Người dân cần nâng cao nhận thức về vai trò của các tổ công tác, CSGT đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông…
Luật sư Nguyễn Văn Hùng (Công ty Luật TNHH CHD LAW) cho rằng: Hiện mỗi cá nhân tham gia sử dụng mạng xã hội cần có một nền tảng văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, không tham gia các hội, nhóm tiêu cực, không tự biến mình thành những mối nguy cơ trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của một số hội, nhóm tiêu cực trên mạng xã hội không chỉ không phù hợp chuẩn mực đạo đức, văn hóa đã vi phạm những điều khoản trong Luật An ninh mạng 2018; vi phạm quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tùy vào mức độ, các hành vi vi phạm có thể bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
“Cần tuyên truyền pháp luật đến nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên nhằm giúp họ hiểu biết rõ hơn về các hành vi bị cấm cũng như các hình thức xử phạt, không để bị kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội để tránh xảy ra những hệ lụy về pháp lý đáng tiếc” - luật sư Hùng nói.
Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Cục phó Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ( Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Bộ luôn nhất quán, kiên định với lập trường, chủ trương tăng cường quản lý, làm trong sạch không gian mạng, bất cứ thông tin nào vi phạm pháp luật Việt Nam trên không gian mạng đều cần được xử lý theo đúng quy định. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội những nội dung vi phạm thì hãy thông tin đến cơ quan quản lý Nhà nước để phối hợp ngăn chặn, xử lý nhằm góp phần làm sạch không gian mạng.