Ngăn chặn tội phạm từ cộng đồng
Tới nay, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng, thành lập và duy trì 157 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 280 câu lạc bộ pháp luật và đời sống, gia đình hạnh phúc. Qua hoạt động của các câu lạc bộ, người dân được chia sẻ kiến thức, kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội, ngăn chặn vi phạm pháp luật ngay từ cộng đồng khu dân cư.
Tuyên truyền pháp luật trong buổi sinh hoạt CLB “Gia đình hạnh phúc” tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
Coi trọng công tác tuyên truyền
Nghị quyết liên tịch “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012-2017 được Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn thống nhất triển khai, thực hiện lồng ghép với việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều hiệu quả trong thời gian qua.
Bà Nguyễn Thị Lan- phó trưởng ban Tôn giáo, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn cho biết, Hội phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống HIV/AIDS cho trên 30.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ trong đó đặc biệt quan tâm tới những phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình thực hiện đã có sự thống nhất cao giữa Công an và Hội Phụ nữ. Qua đó hai bên đã kịp thời tham mưu ban hành các kế hoạch thực hiện cụ thể sát với tình hình thực tế từ tỉnh đến cơ sở.
Bên cạnh đó là việc tuyên truyền, vận động hội viên Hội Phụ nữ tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch với 8 tiêu chí cụ thể , trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội gắn với việc rèn luyện các phẩm chất của người phụ nữ mới “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” với 52.000 lượt cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh tham gia.
Trong công tác hòa giải ở cơ sở, Hội Phụ nữ là thành viên tích cực cùng các ngành tham gia hòa giải các vụ việc nổi cộm liên quan đến gia đình và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.389/1389 tổ hòa giải ở cơ sở đều có Hội Phụ nữ tham gia.
Đáng chú ý, trong thời gian qua, Hội đã phát hiện, tố giác tội phạm và cung cấp cho lực lượng công an 368 nguồn tin có liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có 197 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tỉnh.
Triển khai hiệu quả nhiều mô hình
Cũng theo bà Lan, trong thời gian qua, Hội cũng đặc biệt chú trọng phối hợp với ngành Công an trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.
Hội vận động được 155 trường hợp tự nguyện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên giúp được 2.135 ngày công, 3.125 cây con giống, hỗ trợ vay vốn, tạo vệc làm tăng thu nhập cho 27 gia đình hội viên có người thân sau cai nghiện ma túy; giúp đỡ cho 31 người chấp hành xong án tù, phụ nữ bị mua bán về tái hòa nhập cộng đồng, 1 trường hợp trẻ em đi trường giáo dưỡng trở về địa phương và 57 đối tượng phạt tù hưởng án treo tại địa phương với số vốn là 500 triệu đồng để phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.
Bà Lan cho biết, thời gian qua, Hội đã xây dựng, thành lập và duy trì 157 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thành lập và duy trì 280 câu lạc bộ pháp luật và đời sống, gia đình hạnh phúc và một số loại hình câu lạc bộ: “Không có người thân vi phạm pháp luật”, “Cha mẹ yêu con”, “Người cha tốt của con, “Phụ nữ cùng chia sẻ”, “Gia đình hạnh phúc”...
Qua hoạt động của các câu lạc bộ, cha mẹ được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và phương hướng nuôi dạy con, kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời tuyên truyền kiến thức pháp luật nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật từ cộng đồng khu dân cư. Các cấp Hội đã tổ chức cho các hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện gia đình 4 chuẩn mực: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phong trào “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Qua thực hiện đã có nhiều chi hội tiêu biểu: Chi hội 15 phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn 15 năm không có người nghiện ma túy. Chi Hội Phụ nữ thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá liên tục 5 năm không có công dân phạm pháp, không mắc tệ nạn xã hội. Chi Hội Phụ nữ thôn Nà Muồng, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông 8 năm liền không có người phạm pháp và mắc tệ nạn xã hội...