Xã hội

Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Lắk: Thắp sáng ước mơ học tập cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo vùng sâu, vùng xa

Thanh Nga 01/09/2025 09:01

Giữa đại ngàn Tây Nguyên bạt ngàn nắng gió, nơi cuộc sống của nhiều gia đình còn gặp nhiều khó khăn, vẫn luôn âm ỉ cháy lên những ước mơ vươn lên bằng con đường tri thức. Và để tiếp thêm động lực cho những giấc mơ ấy, trong suốt thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Lắk đã trở thành “người bạn đồng hành tin cậy” của hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ chính sách vay vốn ưu đãi, rất nhiều em đã có cơ hội đến trường, từng bước thay đổi cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và quê hương.

Vay vốn học tập – cánh cửa mở ra hy vọng

Với đặc thù là một tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế của nhiều gia đình tại Đắk Lắk còn rất hạn chế. Nhiều học sinh dù học giỏi, có ý chí nhưng không thể tiếp tục học lên cao chỉ vì… không đủ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt, đi lại. Trong bối cảnh đó, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên của NHCSXH đã thực sự trở thành chiếc “phao cứu sinh”, mở ra cánh cửa tri thức cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2007 đến nay, thông qua chương trình vay vốn ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, hàng chục nghìn em học sinh, sinh viên tại tỉnh Đắk Lắk đã được hỗ trợ vay vốn để theo đuổi giấc mơ học tập. Tính đến tháng 8/2025, toàn tỉnh đã có hơn 12 ngàn hộ gia đình được vay vốn chương trình này với tổng dư nợ lên tới trên 640 tỷ đồng, con số cho thấy hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ của chính sách này.

ảnh 1
Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam cùng lãnh đạo Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương thăm điểm giao dịch Ea Tul (xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Thanh Nga.

Những chuyến đi mang theo cả trách nhiệm và tình người

Không đơn thuần là ngồi tại trụ sở để tiếp nhận hồ sơ vay vốn, đội ngũ cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đã không quản ngại đường xa, mưa nắng, lặn lội đến tận các buôn làng xa xôi, nơi có những gia đình nghèo, những học sinh đang cần một tia hy vọng để không bỏ lỡ ước mơ học tập.

Tại các địa bàn khó khăn như đồng bào ở vùng biên giới Buôn Đôn, Ea Súp, vùng sâu, vùng xa như: Krông Bông, M’Đrắk, Lắk… những chuyến công tác của cán bộ NHCSXH đã trở nên quen thuộc. Có những nơi, phải băng rừng, vượt suối, đi hàng chục cây số đường đất mới đến được. Nhưng dù ở đâu, các anh, các chị cán bộ ngân hàng vẫn mang theo tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình cảm sâu sắc đối với con em đồng bào nghèo.

Không chỉ tư vấn, hướng dẫn thủ tục tận tình, cán bộ ngân hàng còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ tiết kiệm vay vốn, các hội đoàn thể để rà soát đúng đối tượng, đảm bảo đồng vốn ưu đãi được trao đúng người, đúng lúc. Nhờ vậy, nguồn vốn vay đến được với hàng nghìn gia đình nghèo một cách nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả.

Giúp sinh viên học tập – gieo mầm tương lai cho xã hội

Mỗi suất vay học sinh, sinh viên không chỉ là khoản tiền hỗ trợ học phí, mà còn là một “tấm vé” đi tiếp trên con đường học vấn – nơi mà nhiều em từng nghĩ là con đường xa vời. Đối với các gia đình nông dân, làm rẫy quanh năm, thu nhập bấp bênh, một khoản vay từ NHCSXH với lãi suất ưu đãi, thời gian trả dài hạn là sự hỗ trợ quý báu, tiếp sức cho con cái họ được học hành tử tế, đủ sức cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay.

Không ít trường hợp từ những suất vay này, sinh viên đã vượt qua hoàn cảnh, học tốt, tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định và quay trở lại giúp đỡ gia đình, làng xóm. Có em trở thành giáo viên dạy học trong chính ngôi trường cũ của mình, có em làm kỹ sư nông nghiệp, bác sĩ, công nhân kỹ thuật, nhân viên ngân hàng – tất cả đều là những “trái ngọt” từ chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước được NHCSXH triển khai hiệu quả.

Em H’ZeKpơr ở xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, một sinh viên người Ê-đê xúc động chia sẻ: Gia đình em được Ngân hàng chính sách xã hội Krông Bông cho vay 45 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên. Nhờ đó mà em có điều kiện theo học tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tại TP. HCM. Nếu không có khoản vay từ ngân hàng chính sách, có lẽ em đã phải nghỉ học từ năm đầu tiên. Nhờ được vay vốn học tập, em yên tâm học hành, cố gắng phấn đấu có kết quả học tập tốt nhất để sau này trở thành cô giáo, ra trường phục đàn em nhỏ ở trong buôn. "Em biết ơn vô cùng.”

Ảnh 2
Người dân xã Ea Tul thực hiện giao dịch với cán bộ NHCSXH Cư M’gar tại điểm giao dịch Ea Tul ( xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Thanh Nga.

Giá trị nhân văn sâu sắc – hiện thực hóa chính sách “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Chính sách cho vay học sinh, sinh viên là một trong những chủ trương thể hiện tinh thần nhân đạo sâu sắc, sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển con người. Qua việc triển khai đồng bộ tại tỉnh Đắk Lắk, NHCSXH đã giúp cụ thể hóa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần giảm nghèo một cách bền vững.

Không chỉ hỗ trợ cá nhân, gia đình, chính sách vay vốn học sinh, sinh viên còn có tác động tích cực đến sự phát triển của cả cộng đồng, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số. Khi con em đồng bào được học hành bài bản, họ sẽ trở thành lực lượng lao động có tay nghề, góp phần xây dựng quê hương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao dân trí – điều cốt lõi để vùng sâu, vùng xa phát triển bền vững.

Khẳng định vai trò “cầu nối chính sách” của Ngân hàng Chính sách xã hội

Ông Đào Thái Hòa - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Có thể nói, thành công của chương trình tín dụng học sinh, sinh viên tại Đắk Lắk một lần nữa khẳng định vai trò “cầu nối giữa chính sách và người dân” của NHCSXH. Không chỉ thực hiện tốt chức năng cung cấp tín dụng ưu đãi, ngân hàng còn đóng vai trò tích cực trong việc lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Tới đây, khi nhu cầu học tập ngày càng tăng, thị trường lao động ngày càng yêu cầu khắt khe hơn về trình độ, tay nghề, thì việc mở rộng tiếp cận tín dụng học tập lại càng trở nên cấp thiết. NHCSXH tỉnh Đắk Lắk xác định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể để nguồn vốn tiếp tục “chảy” đúng hướng, đúng nơi cần.

Gieo niềm tin, gặt thành công

Chính sách tín dụng học sinh, sinh viên được NHCSXH tỉnh Đắk Lắk triển khai suốt nhiều năm qua không chỉ đơn thuần là một chương trình tài chính, mà thực sự là một hành trình “gieo niềm tin, gặt thành công”. Hàng nghìn sinh viên nghèo đã và đang thay đổi cuộc đời nhờ những đồng vốn nghĩa tình, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà và của đất nước.

Và trong từng thành công đó, luôn có bóng dáng thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của những cán bộ ngân hàng – những người âm thầm “chở chữ” lên non, để mỗi em học sinh, dù ở vùng sâu xa nhất, vẫn không bị bỏ lại phía sau, vẫn có cơ hội học tập, lập nghiệp và cống hiến./

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Lắk: Thắp sáng ước mơ học tập cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo vùng sâu, vùng xa