Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Ngành Công Thương Thái Nguyên: Kết nối thị trường, lan tỏa tri thức, đồng hành vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngành Công Thương Thái Nguyên: Kết nối thị trường, lan tỏa tri thức, đồng hành vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Công tác truyền thông và giảm nghèo thông tin của ngành Công Thương Thái Nguyên không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là một hành trình nâng cao tri thức, tạo năng lực tự vươn lên cho người dân. Mục tiêu cuối cùng của ngành được xác định là: không chỉ là giúp người dân “đủ ăn”, mà là “đủ thông tin để làm giàu”, chủ động tham gia kinh tế thị trường và hội nhập với nền kinh tế số.

Phối hợp đồng bộ, lan tỏa chính sách đến từng vùng khó

Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên những năm gần đây, có thể thấy rõ vai trò ngày càng nổi bật của ngành Công Thương trong việc thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực thương mại của các địa phương. Nhưng điều đáng chú ý hơn, đó là Sở Công Thương không chỉ triển khai các giải pháp ở cấp độ doanh nghiệp và thị trường chung, mà còn trực tiếp đồng hành cùng người dân vùng khó, mở lối tiếp cận thông tin thị trường, giá cả, kỹ thuật sản xuất, cơ hội kinh doanh và thương mại điện tử.

Khi sự thiếu thông tin trở thành “hàng rào vô hình” ngăn người dân vươn lên, thì chính ngành Công Thương là một trong những lực lượng tiên phong phá bỏ rào cản ấy, giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa bước vào dòng chảy kinh tế hiện đại.

Các hội chợ, triển lãm, sự kiện kết nối cung – cầu, xúc tiến thương mại được Sở Công Thương tổ chức thường xuyên, trở thành cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng trên toàn quốc.
Các hội chợ, triển lãm, sự kiện kết nối cung – cầu, xúc tiến thương mại được Sở Công Thương tổ chức thường xuyên, trở thành cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng trên toàn quốc.

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn nhằm đảm bảo mọi người dân, ở bất kỳ vùng miền nào, cũng có cơ hội phát triển và tiếp cận đầy đủ nguồn lực đổi mới. Trong đó, Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo thông tin giữ vai trò then chốt, bởi thông tin là chìa khóa mở ra năng lực sản xuất, tiếp cận thị trường, từ đó tăng thu nhập bền vững.

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND (ngày 29/4/2025), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng vai trò cơ quan chủ trì dự án. Tuy nhiên, Sở Công Thương Thái Nguyên lại là lực lượng triển khai trực tiếp các nội dung liên quan đến phát triển sản xuất, khuyến công, xúc tiến thương mại, hỗ trợ kinh tế tập thể và mở rộng hạ tầng thương mại – năng lượng.

Nhờ đó, các hoạt động truyền thông không chỉ dừng ở khẩu hiệu hay tài liệu tuyên truyền, mà được hiện thực hóa thành các mô hình, công cụ và cơ hội mưu sinh cụ thể cho người dân.

Một trong những nội dung nổi bật là công tác khuyến công. Sở Công Thương đã tổ chức hỗ trợ máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và cơ sở sản xuất thủ công, nhất là ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đưa công nghệ trực tiếp đến tay người dân không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn giúp tạo thêm việc làm tại chỗ, giữ người lao động ở lại địa phương thay vì rời quê mưu sinh.

Cùng với đó, ngành đã phối hợp đầu tư hệ thống chợ nông thôn, điểm bán hàng Việt, trung tâm thương mại quy mô nhỏ, tạo bước chuyển trong lưu thông hàng hóa. Chương trình “Đưa hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa” được duy trì thường xuyên không chỉ nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng chính hãng, mà còn lan tỏa thông điệp tiêu dùng hàng Việt có chất lượng và giá trị bền vững.

Phát triển điện nông thôn cũng là một dấu ấn quan trọng. Khi điện lưới được kéo đến từng thôn bản, không chỉ sản xuất được cải thiện, mà cơ hội tiếp cận thông tin qua truyền hình, điện thoại, Internet đã mở ra cánh cửa tri thức và giao thương mới.

Đặc biệt, các hội chợ, triển lãm, sự kiện kết nối cung – cầu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP được Sở Công Thương tổ chức thường xuyên, trở thành cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng trên toàn quốc. Đối với người dân vùng cao, mỗi hội chợ không chỉ là nơi bán hàng, mà là bài học thực tế về thị trường, về cách kể câu chuyện sản phẩm, về giá trị của thương hiệu.

Những hoạt động đó cho thấy, việc truyền thông và giảm nghèo thông tin không chỉ diễn ra trên giấy, mà đã được chuyển hóa thành các chương trình hỗ trợ sinh kế gắn với thị trường thực tế, đồng thời giúp đồng bào thay đổi tư duy sản xuất từ tự phát sang có chiến lược, có tìm hiểu nhu cầu thị trường.

Chuyển đổi số và thương mại điện tử – Cánh cửa bước vào thị trường rộng lớn

Khi nền kinh tế số đang lan tỏa đến từng lĩnh vực, thương mại điện tử đã trở thành công cụ quan trọng giúp vùng khó vươn ra thị trường lớn. Nhận thấy điều đó từ sớm, Sở Công Thương Thái Nguyên đã tập trung xây dựng các hoạt động hỗ trợ người dân và hợp tác xã tham gia kinh doanh online.

Nhiều lớp tập huấn đã được tổ chức, trong đó người dân được hướng dẫn như: Cách giới thiệu và định vị sản phẩm trên môi trường số; Cách chụp ảnh, quay video sản phẩm bằng thiết bị di động; Phương pháp đóng gói, bảo quản và giao hàng; Cách trao đổi với khách hàng và thực hiện giao dịch an toàn.

Đồng thời, Sở đã phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn như Postmart, Voso, Sendo, Shopee, giúp các hợp tác xã và hộ sản xuất mở gian hàng chính thức, tiếp cận khách hàng trên toàn quốc.

Một bước tiến chiến lược là việc xây dựng và vận hành Sàn Thương mại điện tử Thái Nguyên. Tại đây, hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn và đặc sản Thái Nguyên đã có mặt trực tuyến, trở thành “danh mục sản phẩm số” phục vụ kết nối thị trường trong và ngoài tỉnh.

Việc đưa sản phẩm lên sàn không chỉ tăng doanh thu, mà còn giúp người dân nhận thức rõ hơn về giá trị của tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, thiết kế bao bì và chất lượng sản phẩm – những yếu tố trước đây thường bị xem nhẹ.

Có thể nói, chuyển đổi số trong thương mại không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là giải pháp thay đổi tư duy sản xuất và kinh doanh, giúp người dân “không chỉ làm ra sản phẩm, mà còn biết bán sản phẩm”.

Trong giai đoạn tới, Sở Công Thương Thái Nguyên xác định: Đẩy mạnh khuyến công gắn với công nghiệp xanh và nông sản sạch;  Phát triển thêm chợ dân sinh, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP tại vùng khó; Tăng tốc hỗ trợ hợp tác xã tham gia thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu; Phối hợp liên kết vùng, xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa bền vững.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp người dân “đủ ăn”, mà là “đủ thông tin để làm giàu”, chủ động tham gia kinh tế thị trường và hội nhập với nền kinh tế số. Công tác truyền thông và giảm nghèo thông tin của ngành Công Thương Thái Nguyên không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là một hành trình nâng cao tri thức, tạo năng lực tự vươn lên cho người dân.

Đó là hành trình đưa thị trường về với thôn bản, đưa tri thức đến với bàn tay lao động, đưa công nghệ đến từng cơ sở sản xuất, để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình có thể nắm bắt cơ hội phát triển bằng chính năng lực của mình.

Trần Việt