Kết quả ngành gỗ Bình Dương đạt được trong những tháng đầu năm 2024 khá tích cực, điều này cho thấy sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong đó phải kể đến các giải pháp trọng tâm như: mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa cách tiếp thị và bán hàng với nhiều kênh trực tuyến, tham gia các hội chợ ngành gỗ lớn trên thế giới…
Những tín hiệu tích cực
Tỉnh Bình Dương hiện có hơn 1.200 DN chế biến và xuất khẩu gỗ, trong đó, có hơn 300 DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Chế biến gỗ cũng là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Dương, chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất tỉnh với các thị trường chủ yếu là: Mỹ chiếm hơn 71%, tăng 26,6% so với cùng kỳ; các nước châu Âu chiếm trên 13%, tăng 10%; Canada chiếm 2,4%, tăng 9,2%; Hàn Quốc chiếm 1,8%, tăng 8,2%... Tín hiệu tích cực từ gỗ Bình Dương được ví như “đầu tàu” kéo ngành gỗ cả nước vào nhóm các ngành có tốc độ phát triển nhanh chóng.
Theo lãnh đạo công ty nội thất gỗ Mê Kông (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), trước đây, 2 nhà máy với quy mô hơn 1.000 lao động ở Việt Nam chủ yếu gia công cho công ty mẹ tại Pháp, nhưng từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và tác động sâu rộng ảnh hưởng đến việc làm của công nhân và doanh thu, công ty đã có những thích ứng kịp thời mà lớn nhất là đạt được thỏa thuận với tổng công ty để mở rộng khách hàng, ký hợp đồng với một số doanh nghiệp khác ở châu Âu. Đến nay đã có sự phục hồi rõ rệt, giúp DN đủ cơ sở đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 lên 23 triệu USD, tăng 20% so với năm 2023 và hướng tới doanh thu 30 triệu USD vào năm 2027.
Ông Phạm Văn Xô - Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương cho biết, so với năm 2023, quý III năm 2024 các DN tại tỉnh Bình Dương tiếp tục xuất khẩu đạt kết quả khả quan, nhiều DN rất phấn khởi vì có những đơn hàng đến cuối năm và sang năm 2025. Vì vậy, có thể nói tín hiệu các tháng cuối năm này DN tiếp tục phát triển và bảo đảm xuất khẩu cả năm 2024 tương đối tốt so với năm 2023. Ông Xô nhận định mức tăng xuất khẩu năm 2024 tại Bình Dương đạt khoảng 20%. Đây là điều rất đáng mừng cho DN xuất, nhập khẩu và DN sản xuất tại tỉnh Bình Dương.
Trong giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu ngành gỗ đạt được trong những tháng đầu năm, ưu thế đang thuộc về các DN FDI, khi chỉ khoảng gần 700 DN tham gia xuất khẩu (chiếm hơn 20% tổng số DN) nhưng chiếm hơn 47% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ cả nước và tình hình cũng tương tự ở Bình Dương. Qua những thống kê cho thấy cần có sự kết nối giữa khối DN FDI và DN trong nước để ngành gỗ phát triển bền vững, tiếp cận sâu hơn vào các thị trường khó tính, cần nguồn vốn lớn và công nghệ sản xuất hiện đại, ít ảnh hưởng đến môi trường.
Khẳng định chất lượng sản phẩm
Tại Bình Dương, dự án nhãn hiệu tập thể gỗ Bình Dương có ý nghĩa và quan trọng đối với BIFA nhằm giúp phân biệt sản phẩm gỗ Bình Dương với các đối thủ cạnh tranh, DN chưa có chứng nhận, khẳng định chất lượng sản phẩm là cơ sở để tạo nên thương hiệu và danh tiếng của DN, sản phẩm và giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định nhanh hơn khi mua hàng, từ đó giúp từng DN phát triển bền vững hơn.
Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương cho hay, để ngành gỗ phát huy kết quả đạt được, vượt qua các thách thức mới, sở tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm, trong đó có đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nước ngoài, hỗ trợ DN kết nối giao thương, mở rộng thị trường, ký kết đơn hàng xuất khẩu mới ngoài các thị trường truyền thống như: Trung Đông, Ấn Độ, Nam Mỹ đồng thời hỗ trợ DN mở rộng thị trường qua các sàn thương mại điện tử.
Ông Nguyễn Liêm - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ tỉnh Bình Dương đánh giá, nhìn chung, xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng vào thị trường Mỹ tăng mạnh trong những năm gần đây và thị trường này có những rào cản kỹ thuật để phòng vệ thương mại của họ nên DN cũng cần để tâm.
Đáng chú ý ngành gỗ sẽ đối mặt với việc giải trình các nguyên liệu trồng ở khu vực nào trên thế giới, đối với châu Âu đây là quy định. Có nghĩa là từng sản phẩm, từng lô hàng để chứng minh được rằng gỗ, nguyên liệu phục vụ sản xuất được trồng ở vùng không xảy ra tình trạng phá rừng, đây là quy định nhằm chống phá rừng trên toàn cầu. Đồng thời chất lượng sản phẩm và các quy định khác về môi trường xã hội, về môi trường thiên nhiên và các quy định về chất lượng ngày càng gia tăng. Các DN buộc phải đáp ứng nếu muốn tham gia vào thị trường của họ.
Để sản xuất và xuất khẩu bền vững hơn, ông Nguyễn Liêm cũng chia sẻ, trong xuất khẩu, khi đã vào “cuộc chơi lớn”, các DN trước sau gì cũng phải chuyển đổi xanh, bởi nếu không sản phẩm rất khó vào thị trường châu Âu, Mỹ và các thị trường đã phát triển. Tuy nhiên, hiện nay lo lắng chung của ngành gỗ tỉnh Bình Dương là muốn chuyển đổi xanh thì phải chuyển đổi số. Vì chỉ có chuyển đổi số mới có dữ liệu đầy đủ để có số đo phát thải trong nhà máy, từ đó có hướng chuyển đổi xanh. Hiện nay, một số tổ chức quốc tế và ngay cả VCCI đã hỗ trợ một số DN ngành gỗ tỉnh Bình Dương chuyển đổi xanh rất tích cực.