Ngành sợi tăng trưởng
Mặc dù không đáp ứng đúng và đủ cho ngành dệt may trong nước, song ngành sợi Việt Nam liên tục tăng trưởng, mở rộng xuất khẩu trong nhiều năm qua thông qua. Dự báo, trong 5 năm nữa tăng trưởng của ngành sợi ở mức 15%/năm nhờ các hiệp định thương mại song phương, đa phương dần dần có hiệu lực.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Tổng thư ký, kiêm Trưởng đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam tại TP HCM cho biết, trong những tháng đầu năm 2018, ngoài các mặt hàng dệt may truyền thống thì các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như vải, xơ sợi, vải địa kỹ thuật, phụ liệu dệt may cũng có sự tăng trưởng rất tốt. Theo nhận định của chuyên gia trong ngành, sợi Việt đang phát triển mạnh về quy mô và thị trường.
Về thị trường xuất khẩu của sợi Việt Nam cũng có nhiều thay đổi qua thời gian. Trước đây, sợi Việt Nam xuất đi sang các thị trường khu vực châu Âu, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ… Với sự kiện TPP hụt vừa qua đã là điều kiện hỗ trợ cho ngành sợi trong nước phát triển khi thu hút được sự đầu tư của các doanh nghiệp dệt sợi của các nước vào đầu tư nhằm đón đầu cơ hội thị trường. Các DN Nhật đang lên kế hoạch đặt hàng với sản phẩm sợi Việt Nam. Ngay cả “thủ phủ” của ngành dệt may như Trung Quốc cũng chuyển sang mua sợi Việt Nam rất nhiều. Năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu 700.000 tấn sợi sang Trung Quốc.
Nhiều bạn hàng các nước nhận định, sợi Việt Nam đắt hàng do phù hợp cho các nhà máy sản xuất vải Jean. Dự báo, trong 5 năm nữa tăng trưởng của ngành sợi ở mức 15%/năm nhờ các hiệp định thương mại song phương, đa phương dần dần có hiệu lực. Ông Nguyễn Bình An, Tổng Thư ký Hiệp hội Sợi Việt Nam cho biết, trước năm 2000, quy mô sản xuất của ngành sợi chỉ đạt 1 triệu cọc. Nhưng từ sau năm 2000, hoạt động sản xuất sợi bắt đầu đi vào phát triển mạnh, đến nay là 7 triệu cọc. Ở thời điểm 2018 này, 2/3 sản lượng sợi sản xuất được là phục vụ cho xuất khẩu, chỉ còn lại 1/3 là bán cho các dơn vị sản xuất vải ở trong nước.