Ngành Y tế TP HCM chủ động sáng tạo, chăm sóc tốt sức khỏe người dân
Chiều 24/2, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo trường Đại học Nguyễn Tất Thành (quận 4, TP Hồ Chí Minh). Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn công tác thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.
Tham gia Đoàn công tác có ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; đại diện Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại học Nguyễn Tất Thành.
Tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành (ĐHNTT), Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác đã nghe đại diện nhà trường báo cáo về tình hình phát triển và đổi mới của trường từ bậc cao đẳng sang bậc đại học.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển trở thành một ngôi trường đại học hàng đầu trong cả nước, thông qua buổi làm việc này, lãnh đạo ĐHNTT mong được GS. TS Nguyễn Thiện Nhân và ông Đào Ngọc Dung ủng hộ ĐHNTT thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Nguyễn Tất Thành, có trụ sở đặt tại Khu Công nghệ cao (quận 9, TP HCM). Trường cao đẳng này có mục đích đào tạo đội ngũ công nhân giỏi về chuyên môn phù hợp với yêu cầu của các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ trước bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - kỷ nguyên của nền công nghiệp thông minh.
Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường cũng sẽ báo cáo về tình hình xây dựng mô hình giáo dục theo chủ trương xã hội hóa. Với triết lý đào tạo “Thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp” và vận dụng thành công mô hình gắn kết 4 nhà (nhà trường - nhà doanh nghiệp - nhà quản lý - nhà nghiên cứu). Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã tập trung đẩy mạnh gắn đào tạo với việc làm, gắn tuyển dụng với tuyển sinh. Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng mối quan hệ với doanh nghiệp, tạo ra các liên minh chiến lược với các bệnh viện, viện nghiên cứu, nhà máy, trường học, nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời tạo môi trường làm việc và thực tập cho sinh viên ngay trong quá trình học.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
Phát biểu tại ĐHNTT, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng khi chứng kiến nhà trường đã phát triển vượt bậc, từ một Trung tâm đào tạo nghề, Trung tâm phát triển lên trường Trung cấp nghề, đến năm 2005, trường lên cao đẳng và 2011 lên đại học. Từ 2 phòng thí nghiệm bây giờ trường đã có hàng chục phòng thí nghiệm. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường hiện nay hơn có 900 người, trong đó có 80 tiến sĩ; số lượng sinh viên trên dưới 20 ngàn em.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những thành tựu của mình. “Mục tiêu của giáo dục là đào tạo ra những con người tài, đức, đem lại sự phát triển của đất nước. Nhà trường cần xác định đào tạo theo nhu cầu của xã hội, chứ không phải đào tạo theo ý muốn chủ quan. Đào tạo cần xác định mục tiêu: Đào tạo gì? Đào tạo như thế nào? Ra trường làm những gì? Làm ở đâu? Trường cần liên kết với các đối tác chiến lược như bệnh viện, doanh nghiệp, ngân hàng… để đảm bảo về vật chất cũng như việc làm cho người học. Bên cạnh đó, cần có các đối tác chiến lược nước ngoài nhằm nâng tầm của trường” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lưu ý.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng các thầy, cô, cán bộ và
sinh viên của trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc toàn thể thầy cô, nhân viên của trường và tất cả các sinh viên thật nhiều sức khỏe và thành công. Phấn đấu đưa trường Nguyễn Tất Thành thành trường uy tín hơn nữa của cả nước và quốc tế về đào tạo ứng dụng.
Trò chuyện với lãnh đạo và đội ngũ cán bộ y tế Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà ngành y tế TP Hồ Chí Minh. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Đất nước ta có truyền thống luôn coi trọng hạnh phúc của mỗi người dân, trong đó, hạnh phúc đầu tiên chính là việc chăm lo sức khỏe của con người. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong thời gian, tới đội ngũ y bác sỹ, cán bộ ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác chuyên môn, chủ động sáng tạo, chăm sóc tốt sức khỏe người dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện cùng lãnh đạo
và đội ngũ cán bộ y tế Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.
Báo cáo với Đoàn Công tác, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm qua đã phát triển 23 trạm cấp cứu 115, đồng thời triển khai quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện, làm tăng khả năng cứu sống người bệnh. Triển khai thí điểm mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh của bệnh viện về trạm y tế. Phòng chống dịch bệnh: xử lí và kiểm soát triệt để các điểm nguy cơ đối với dịch zika và sốt xuất huyết, xây dựng phần mềm thông tin địa lí vào quản lí dịch bệnh.
Về dược, ngành Y tế TP tiếp tục triển khai thuốc Việt cho người Việt, tổng giá trị thuốc sản xuất trong nước đã sử dụng khoảng 50%, tăng tỉ lệ thuốc nội trong trong danh mục thuốc của bệnh viện. Đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thành đưa vào công trình Bệnh viện Nhi thành phố, bệnh viện nhân ái, khoa khám bệnh, khoa cấp cứu điều trị ban ngày của Bệnh viện Nhi đồng 2… cải cách hành chính: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, người dân dễ dàng tiếp cận những thông tin, tra cứu thông tin mới nhất của ngành y tế.
Trong năm 2017, ngành Y tế TP HCM tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản lí chất lượng các bệnh viện trong thành phố, bệnh viện tư nhân, tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề về chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng chăm sóc người bệnh. Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng quá tải bệnh nhân.
Một số hình ảnh tại chuyến thăm trường Đại học Nguyễn Tất Thành: