Ngành Y tế TP HCM đứng trước sức ép chưa từng có về cách ly, điều trị Covid-19

Thanh Giang 16/07/2021 06:09

Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM tại hội nghị sơ kết 7 ngày thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16, diễn ra chiều ngày 15/7.

“Hệ thống y tế TP HCM đang đứng trước sức ép chưa từng có về cách ly, điều trị, nếu không muốn nói là vượt xa sự chuẩn bị trước đó", Bí thư Thành ủy TP HCM chia sẻ.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM nhận định, thời gian ngắn thành phố phát sinh 30.000 trường hợp phải cách ly, điều trị F1 và F0. Vì vậy, việc bố, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, thăm khám sức khỏe, chăm sóc với người diện F1, F0 hoàn toàn không đơn giản.

Lực lượng y tế thành phố đã cố gắng rất nhiều. Bằng chứng cho thấy, qua 7 ngày thực hiện Chỉ thị 16, số ca F0, F1 tăng nhanh, tỷ lệ thuận với năng lực và cường độ xét nghiệm của TP HCM.

Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân ở quận Gò Vấp
Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân ở quận Gò Vấp.

Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá, 7 ngày qua, công tác phòng chống dịch đã chuyển sang trạng thái mới từ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cách thức tổ chức.

Theo lãnh đạo Thành ủy TP CM, công việc được phân công rõ ràng, rành mạch, có hệ thống bao quát, đồng điệu và cụ thể ở từng khâu. Từ xét nghiệm, thu thập dữ liệu, quản lý điểm thu dung, cách ly điều trị,...

Về xét nghiệm, thành phố không xét nghiệm đại trà mà có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp xét nghiệm PCR với kháng nguyên nhanh; trả kết quả nhanh hơn, không tồn đọng mẫu, công suất xét nghiệm tăng nhanh. “Thành phố vừa làm, vừa khắc phục, chấn chỉnh sự chuệch choạc trước đó”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Dựa trên tình hình thực tế thông qua những số liệu cụ thể, Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng, các F0 còn ở ngoài cộng đồng, ở nhiều nơi, chưa thể phát hiện kịp thời. Ông Nên yêu cầu, tăng cường tầm soát, truy vết, xét nghiệm, phát hiện sớm để ngăn chặn kịp thời nguồn lây trong cộng đồng.

TP HCM thực hiện xét nghiệm tập trung ở những khu vực nguy cơ cao, khu vực nguy cơ rất cao. Không đại trà như trước
TP HCM thực hiện xét nghiệm tập trung ở những khu vực nguy cơ cao, khu vực nguy cơ rất cao. Không đại trà như trước

Đề cập đến tình hình dịch bệnh trện địa bàn thành phố, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thông tin, hiện thành phố đang điều trị 20.411 trường hợp, 246 ca đang thở máy, 7 trường hợp cần can thiệp ECO.

Theo lãnh đạo thành phố, đa số ca nhiễm hiện nay được ghi nhận phần lớn tại các khu cách ly, phong tỏa. Ngoài ra khi tầm soát cộng đồng mở rộng, các khu vực xét nghiệm sàng lọc ở bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh vẫn phát hiện nhiều trường hợp. Điều này cho thấy, mầm bệnh vẫn còn và lẫn khuất trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngành Y tế TP HCM đứng trước sức ép chưa từng có về cách ly, điều trị Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO