Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Ngập lụt tại Huế - Đà Nẵng dự kiến còn kéo dài trong vài ngày tới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngập lụt tại Huế - Đà Nẵng dự kiến còn kéo dài trong vài ngày tới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tính đến thời điểm hiện tại, trận mưa lũ lịch sử ở trung Bộ đã làm 3 người chết, 5 người mất tích, 11 người bị thương và gần 104 nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hại. Ngập lụt tại Huế, Đà Nẵng dự kiến còn kéo dài trong vài ngày tới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngoài những thiệt hại nói trên mưa lũ tại các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm còn làm 2.234ha lúa, hoa màu bị ngập; hơn 5.000 gia súc gia cầm bị cuốn trôi; 11 tuyến đường quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 28B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở; 301 vị trí đường giao thông bị sạt lở với khối lượng khoảng 44.795m3; phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế; tạm dừng các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn; tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng; tàu HĐ1,2,3,4 xuất phát Huế và Đà Nẵng.

Mưa lũ khiến nhiều ngôi nhà ở thành phố Huế bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Quốc Tuấn
Mưa lũ khiến nhiều ngôi nhà ở thành phố Huế bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Quốc Tuấn

Nguyên nhân mưa lũ trong những ngày qua, theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 22-28/10 khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp hình thái đa thiên tai không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường, hoạt động của bão số 12 sau suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ từ Huế đến Đà Nẵng, sau là dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên và nhiễu động trong đới gió Đông kết hợp với địa hình đón gió nên đã gây mưa đặc biệt lớn, đặc biệt tại Huế, Đà Nẵng.

Tổng lượng mưa phổ biến từ ngày 22/10 đến 4h ngày 29/10 tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi  lượng mưa phổ biến 200-450mm; thành phố Huế từ 450-900mm; thành phố Đà Nẵng 300-600mm. Đặc biệt có điểm mưa rất lớn như tại Bạch Mã mưa 1739.6mm trong 1 ngày, đây là lượng mưa 1 ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam (theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) thì mưa 1 ngày lớn nhất là 1825mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào 1/1966).

Dự báo từ sáng 29/10 đến đêm 30/10, ở khu vực TP. Huế và  Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (từ ngày 30/10, mưa lớn ở khu vực từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi có khả năng giảm dần).

Hiện nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế) đang xuống chậm, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ TP Huế đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3.

“Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Huế là 21 xã, Đà Nẵng 67 xã, Quảng Ngãi 30 xã. Nguy cơ ngập lụt tại Huế là 28 xã/phường, Đà Nẵng 35 xã/phường, Quảng Ngãi 32 xã phường”, ông Khiêm cảnh báo.

Về tình hình thiên tai từ nay đến cuối năm, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ nay đến hết năm 2025, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông còn khoảng 2-3 cơn và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng còn khoảng 1-2 cơn.

Từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 12/2025, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk.

Dự báo, tháng 11/2025, tổng lượng mưa (TLM) ở hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình năm (TBNN) từ 10-30%, có nơi cao hơn; riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ TBNN, ngoại trừ khu vực vùng núi phía Bắc có xu hướng thiếu hụt khoảng 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.

Tháng 12/2025, TLM tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến từ 250-580mm, ở mức cao hơn từ 50-150mm so với TBNN; khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh phổ biến từ 15-40mm, riêng Hà Tĩnh TLM phổ biến 80-150mm, thiếu hụt từ 5-10mm so với TBNN cùng thời kỳ. Các khu vực khác TLM phổ biến từ 40-80mm, cao hơn từ 10-40mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Thái Nhung