Ngày 18/9, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

G.Bảo 18/09/2023 08:37

Ngày và đêm 18/9, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 70 mm (tập trung vào thời gian chiều và tối).

Ảnh minh họa.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối và đêm 17/9, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ mmh ngày 17/9 đến 3h ngày 18/9 có nơi trên 50 mm như: Sông Hinh (Phú Yên) 71,4 mm, Ninh Hải (Ninh Thuận) 67,4 mm, Mê Pu (Bình Thuận) 94,3 mm, Đắk Nia (Đắk Nông) 65,2 mm, Mỹ Đức (Lâm Đồng) 83 mm, Trị An (Đồng Nai) 55,2 mm, Đức Hòa (Long An) 53,4 mm,…

Trên biển, phía Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Định có mưa rào và dông.

Dự báo phía Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Định, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/9 như sau:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 18/9, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO