Xã hội

Ngày 19/2, Bắc Bộ tăng nhiệt, có nơi trên 33 độ C

PV 19/02/2024 07:26

Ngày 19/2, Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ; Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 19-22/2, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng trên 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ; phía Nam gió Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 19/2, Bắc Bộ tăng nhiệt, có nơi trên 33 độ C

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO