Ngày 28/10: Miền Trung tiếp tục có mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất
Ngày 28/10, mưa dông tiếp tục ở nhiều nơi trên cả nước, trong đó miền Trung có mưa to đến rất to, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 29/10: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Các khu vực khác có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 29/10 đến ngày 6/11: Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Đông từ đêm 30/10-1/11 có mưa rải rác. Từ khoảng 2/11, đêm và sáng trời rét. Khu vực Thanh Hóa-Nghệ An: có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 29/10-2/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ khoảng 2/11, đêm và sáng trời rét.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông đến khoảng ngày 30/11; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ khoảng đêm 2/11 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
Các khu vực khác có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 30/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 28/10 các vùng trên cả nước như sau:
TP Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.
Có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Có mây, có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 24-26 độ.
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Nam Quảng Trị và TP Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-28 độ; phía Nam 29-31 độ.
Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TP Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.