Ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia: Đề thi đổi mới và vừa sức thí sinh
Hôm qua, ngày 1-7, 1 triệu thí sinh trên cả nước đã bước vào ngày thi đầu tiên. Theo ghi nhận, hầu hết các thí sinh đều có tâm trạng thoải mái sau khi hoàn thành xong 2 môn thi Toán và Ngoại ngữ. Nhiều thí sinh tỏ ra khá hào hứng với cách thức thi mới, cách ra đề mới lần đầu tiên được áp dụng. Hôm nay (2-7), các em tiếp tục bước vào thi 2 môn Ngữ văn (180 phút) và Vật lý (90 phút).
* Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát kỳ thi
* Không xảy ra sự cố lớn trong ngày đầu tiên
Nhiều thí sinh tỏ ra khá hào hứng với cách thức thi mới (Ảnh: TTXVN)
Đề thi vừa sức - thí sinh thở phào
Ra khỏi phòng thi môn Toán tại Cụm thi ĐH Sư phạm Hà Nội khá sớm, Trần Văn Thắng (Trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc) cho biết: Em làm được trên 50% bài thi, vì phần sau không ôn nên em không làm. Theo Thắng, đề thi năm nay chủ yếu là kiến thức trong lớp 12, chỉ có khoảng 2 đến 3 câu là kiến thức tổng hợp cả 3 năm THPT. Tương tự, Trương Thị Thu Trang (THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc) chia sẻ: Đề Toán được chia nhỏ các câu tạo điều kiện cho thí sinh dễ làm và “ăn điểm”. Chỉ có 2 câu tổng hợp nhằm phân loại thí sinh khá giỏi. Trang cho biết, bài thi em làm chắc chắn được khoảng 80%.
Đỗ Tuấn Minh, sinh năm 1990 (ĐH Bách khoa), thí sinh tự do dự thi với mục đích liên thông nói: “Chỉ mất khoảng 40 phút cho khoảng 6-7 câu dễ. Những học sinh khá đạt điểm 8-9 là bình thường. Về cấu trúc đề, thấy khác một chút, mọi năm thường có phần viết phương trình, chia ban A và B rõ ràng. Năm nay thì chỉ có một đề thi chung. Đề Toán năm nay khiến các thí sinh hào hứng khi có câu hỏi về dịch MERS-coV”...
Kết thúc 2 môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh tại TP.HCM cũng đánh giá là đề thi vừa sức, bám sát chương trình và chỉ có chừng 1/3 số câu khó, cần học sinh giỏi mới tư duy được. Mặc dù mới hết khoảng 2/3 thời gian làm bài những nhiều thí sinh ở cụm ĐH Công nghệ thực phẩm TP.HCM đã ra khỏi phòng thi. Thí sinh Trần Văn Chiến (Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) cho biết, đề Toán có 10 câu thì em chỉ mất một nửa thời gian để làm 7 câu, 3 câu sau hơi khó, em làm được 2 nhưng không chắc có đúng hết hay không. Tương tự, tại điểm thi là ĐH Sư phạm TP.HCM, hầu hết thí sinh được hỏi cũng cho biết đã làm được khoảng 7 câu hỏi của đề Toán.
Về đề thi Tiếng Anh, nhiều thí sinh cũng chia sẻ rằng không quá khó. Năm nay, đề thi có 2 phần với 64 câu trắc nghiệm, trong đó có 6 câu cuối cần nhiều thời gian suy nghĩ, tránh trường hợp các thí sinh “khoanh bừa”. Nhiều thí sinh thi tại điểm thi trường THPT Quang Trung - Đống Đa (Cụm thi số 9 do Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì) khẳng định, phần trắc nghiệm làm được hết. Các thí sinh ở TP. HCM cũng cho rằng đối với môn thi ngoại ngữ thì điểm dự kiến nhiều nhất là 5-6 điểm.
Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia trong ngày thi đầu tiên (Ảnh: Thủy Anh)
Băn khoăn khâu coi thi và chấm thi
Theo đánh giá của nhiều thí sinh, áp lực thi năm nay nhẹ nhàng hơn mọi năm. Thí sinh Nguyễn Thị Hồng ở Cần Đước (Long An) cho biết, đây là lần thứ 2 em đi thi để lấy điểm xét tuyển đại học. Tuy nhiên, do đề thi chung nên theo thí sinh Nguyễn Thị Hồng, việc đánh giá học lực của thí sinh sẽ công bằng hơn, không phải lo âu so sánh trường nay, trường kia như mọi năm nữa. Chính vì thế, nhiều áp lực sẽ được cởi bỏ đối với thí sinh.
Tuy nhiên, trao đổi với một vài thí sinh, chúng tôi ghi nhận được sự lo lắng về vấn đề tiêu cực trong khâu tổ chức của những cụm thi, đặc biệt là cụm thi do Sở chủ trì. Thí sinh tự do đến từ ĐH Bách khoa (Hà Nội) chia sẻ: Sẽ có một số điểm thi các thí sinh trao đổi bài trong giờ, chẳng hạn ở cụm thi Sở. Những thí sinh ở cùng quê, học cùng cấp 3 với nhau, có khi còn học cùng lớp mà được ở chung một phòng thi thì dễ xảy ra tiêu cực. Theo chia sẻ của thí sinh này, cụm thi do các trường ĐH chủ trì thì lo ngại không nhiều.
Để giải đáp việc liệu tổ chức thi theo cụm có phát sinh tiêu cực bởi các trường tổ chức coi thi, đặc biệt là ở các địa phương tỉnh sẽ “nới lỏng” khâu coi thi tại cụm của mình hay không, ông Bùi Văn Ga, Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT trả lời phóng viên tại cụm thi ĐH Sư phạm TP.HCM đã cho biết, do đã lường trước được tình huống này nên phía Bộ đã có những biện pháp để ngăn chặn. Tất cả các địa điểm thi đều có thanh tra, chuyên viên cũng như được bố trí một cách công bằng, chéo nhau giữa các địa phương nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng đắn, công bằng nhất. Hơn nữa, sau đây công tác chấm thi sẽ được giám sát chặt chẽ để nhằm mang đến sự công bằng cho tất cả thí sinh ở cả nước.
Cũng về vấn đề này, Trưởng Ban chỉ đạo cụm thi Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ khẳng định: Đây là kỳ thi với mục đích kép nên trọng trách của từng cá nhân, từng điểm thi, cụm thi là vô cùng quan trọng. Sở đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cho cán bộ, giáo viên coi thi, thanh tra thi...
Không có sự cố lớn
Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, GS. TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Cụm thi số 6 cho biết: Trong buổi sáng thi môn đầu tiên, cụm thi số 6 có 18.005 thí sinh dự thi, trên tổng số 18.406 thí sinh, chiếm 98%. Số thí sinh vắng mặt trong ngày thi đầu đa phần là các thí sinh tự do, đã đỗ tốt nghiệp. Ông đánh giá sơ bộ buổi thi đầu tiên diễn ra suôn sẻ, phối hợp tốt với TP. Hà Nội trong các khâu đi lại, ăn ở cho thí sinh. Về công tác an ninh cũng khá an toàn, đảm bảo từ các quận huyện. Điểm thi ngoài trường cũng có cán bộ sẵn sàng ứng phó khi xảy ra vấn đề... Được biết, trong cụm thi số 6, điểm thi đặt tại trường ĐH Ngoại ngữ có thí sinh trước giờ dự thi bị mất giấy tờ. Điểm trưởng đã thông báo với Hội đồng thi và đưa ra phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho thí sinh được dự thi.
Nói về sự lo ngại tiêu cực trong từng cụm thi, GS Nguyễn Văn Minh cho hay: “Tôi nhận thấy kỳ thi được diễn ra rất nghiêm túc. Chúng ta cũng cần phải tin tưởng vào trách nhiệm của các cụm thi ở các trường ĐH. Các trường ĐH không chỉ làm riêng cho mình, mà đây là nhiệm vụ chung của đất nước, tất cả cùng có trách nhiệm như thế mới có thể yên tâm được”.
GS. TS Nguyễn Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng khẳng định: Cụm thi số 2 với lượng thí sinh trung bình, chúng tôi có trách nhiệm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. So với năm trước có khoảng từ 20 đến 24 nghìn thí sinh, năm nay còn ít hơn.
“Năm nay tuyển sinh cho nhiều trường khác nhau nhưng trọng trách thì vô cùng quan trọng. Nhà trường đã hứa với Ban chỉ đạo thi quốc gia sẽ hoàn thành tốt và tiển khai thành công, tổ chức kỳ thi một cách nghiêm túc, khách quan.Tại cụm thi số 2 chúng tôi cũng không phân biệt đây là thí sinh dự thi vào trường hay không, mà đây là nhiệm vụ của nhà trường, nhà trường nhận nhiệm vụ đó từ Ban chỉ đạo thi quốc gia, UBND Hà Nội... vì thế sẽ nghiêm túc thực hiện tốt”, GS Đạt nói.
Thanh Hóa: 2.000 suất cơm giá rẻ phục vụ “sĩ tử” Từ ngày 1 đến 4-7, Thành đoàn Thanh Hóa phục vụ 2.000 suất cơm giá rẻ/ngày tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cho thí sinh và người nhà với giá 13.000 đồng/suất (giảm hơn 50% so với trị giá thực). Ngoài ra Thành đoàn còn kết hợp với chương trình suất cơm 5.000 của một số doanh nghiệp từ Hà Nội vào để cung cấp miễn phí 500 suất cơm/ngày cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. 2.000 suất cơm được chế biến tại Siêu thi Coopmart Thanh Hóa cung cấp cơm cho 22 điểm thi trên địa bàn thành phố. Thành đoàn cắt cử 30 thanh niên tình nguyện chuyên vận chuyển cơm tới từng điểm thi để phục vụ thí sinh. Tại mỗi điểm thi, các nhà văn hóa của Tổ dân phố đều được trưng dụng làm nơi thí sinh và người thân ngồi ăn cơm với đầy đủ quạt mát, nước uống phục vụ miễn phí. Nguyễn Chung TP.HCM: 2 thí sinh phải cấp cứu Tại các cụm thi ở TP.HCM, có 2 trường hợp thí sinh đang làm bài thi thì bị bệnh, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trường hợp này, các giám thị và hội đồng thi đã phối hợp niêm phong bài thi, làm đơn xác nhận để sau này kết hợp với giấy chứng nhận của bệnh viện để đặc cách xét tốt nghiệp cho các em. ĐOÀN XÁ Quảng Nam: Thí sinh vùng động đất được hỗ trợ đi thi Ngày 1-7, tại vùng động đất huyện Bắc Trà My, có gần 500 thí sinh của các trường THPT 2 huyện Tiên Phước và Bắc Trà My bắt đầu dự thi tại điểm thi số 9, trường THPT Bắc Trà My. Đây là những thí sinh chủ yếu là người kinh, đồng bào dân tộc Ca Dong, Mơ Nông, chỉ thi xét điểm tốt nghiệp. Ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My kiêm trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia huyện Bắc Trà My cho biết, UBND huyện hỗ trợ chỗ ở và xe đưa đón các em đi thi và về điểm ở, mỗi em dân tộc được hỗ trợ 1kg gạo/ngày và 30.000 đồng tiền thức ăn, có người nấu ăn miền phí tại chỗ. Còn riêng học sinh đi thi xét tuyển đại học ở điểm thi TP Đà Nẵng, UBND huyện hỗ trợ 300.000 đồng/mỗi thí sinh trong các ngày thi, có 5 giáo viên trực tiếp đưa các em ra Đà Nẵng thi và về, hỗ trợ tiền tàu xe cho giáo viên dẫn các em đi thi. Theo đó, tại Quảng Nam kỳ thi THPT quốc gia năm nay, có 20.919 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 5.019 thí sinh dự thi cụm thi Quảng Nam và chỉ xét tốt nghiệp, với 14 điểm thi, 181 phòng thi. TẤN THÀNH Gia Lai: Đưa con đi thi, một phụ huynh bị ngã từ tầng 2 Sáng 1-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận đang tiến hành cấp cứu cho một bệnh nhân rơi từ lầu 2 nhà nghỉ An Tiên (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) xuống đất trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân được xác định là ông Vũ Xuân B. (43 tuổi, trú huyện Đức Cơ - Gia Lai) nhập viện lúc 4 giờ 50 phút cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương. Theo thông tin ban đầu ông B. đưa con đi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015. PHẠM HƯỞNG Thái Bình: Một phụ huynh đột quỵ tử vong Đó là ông Bùi Văn Trường (SN 1960), trú tại tổ 12, phường Trần Hưng Đạo (TP.Thái Bình). Sáng 1-7, ông Trường đưa con đi thi tại Cụm thi ĐH Thái Bình (xã Tân Bình-TP. Thái Bình). Vào khoảng 8h, sau khi con ông vào phòng thi, ông Trường bất ngờ bị ngất xỉu ngay tại phía ngoài địa điểm thi. Được người dân đưa đến BV Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, nhưng ông Trường không qua khỏi, đã bị tử vong. Nguyên nhân ban đầu được BV xác định là do ông Trường bị nhồi máu cơ tim… Duy Hưng |