Ngày hội Đại đoàn kết cấp thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong 3 ngày tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Nguyễn Phượng 25/10/2023 12:39

Ngày 25/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố năm 2023 với sự tham gia của các sở, ngành, cơ quan, quận liên quan.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức 3 ngày (từ 17 đến 19/11) tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ). Nội dung gồm: Khai mạc chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố năm 2023; kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11); biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận; vinh danh các sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng yêu thích bình chọn trong Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023.

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật “Vũ điệu kết đoàn”; biểu diễn nghệ thuật tạp kỹ, trình diễn sản phẩm làng nghề, các chương trình văn hóa, văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương, gian hàng giới thiệu sản phẩm “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn năm 2023”; giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương; giới thiệu quảng bá và xúc tiến các sản phẩm du lịch, văn hóa trong và ngoài Thủ đô.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc quy mô cấp thành phố nên sẽ có nhiều điểm mới, điểm khó, đòi hỏi sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của tất cả các ngành, địa phương liên quan để nội dung chương trình được dày dặn, phong phú. Tất cả các nội dung hoạt động của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố sẽ diễn ra ở không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn, thời gian 3 ngày từ ngày 17, 18, 19/11.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đề nghị các sở, ngành, quận Tây Hồ khẩn trương vào cuộc trong từng phần việc của mình. Cụ thể như, số lượng gian hàng, ma két trang trí các gian hàng phục vụ trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và thống nhất nội dung chương trình chính và chương trình tổng duyệt. Quận Tây Hồ bảo đảm hoàn thành các phần việc được phân công như: công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; sơ đồ chi tiết cho từng khu vực để chuyển tải được tất cả các nội dung cần thiết... Ngay sau cuộc họp, Mặt trận sẽ cụ thể hóa hơn nữa từng phần việc và cùng UBND thành phố thống nhất thành viên Ban tổ chức ngày hội và triển khai đến các cơ quan, đơn vị cùng triển khai thực hiện. Trong đó, cố gắng mức cao nhất để đạt hiệu quả, chất lượng, thực sự là ngày hội nâng cao sức mạnh đại đoàn kết trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày hội Đại đoàn kết cấp thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong 3 ngày tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO