Ngày hội Đại đoàn kết tại vùng cao Yên Hòa: Cùng đồng lòng xây dựng quê hương
Sáng 18/11, trong không khí hân hoan kỷ niệm kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã về chung vui với nhân dân bản Cành Khỉn, xã Yên Hòa.
Bản Cành Khỉn có 125 hộ với hơn 500 nhân khẩu, phần lớn sống dựa vào nông nghiệp. Những năm qua, nhờ phát huy truyền thống đoàn kết, bà con trong bản đã nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống ngày càng khởi sắc. Thu nhập bình quân năm 2025 ước đạt hơn 36 triệu đồng/người; số hộ nghèo giảm còn 9 hộ, cận nghèo 24 hộ.
Ban công tác Mặt trận bản phối hợp chặt chẽ với Chi bộ và Ban cán sự, vận động người dân phát huy đức tính cần cù, chăm lo phát triển kinh tế. Nhiều hộ vươn lên làm giàu đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, bản Cành Khỉn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa duy trì hằng năm trên 85%; các hoạt động văn nghệ, thể thao truyền thống như ném còn, nhảy sạp, kéo co được duy trì thường xuyên. Mô hình “Tiếng trống học bài” được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức học tập của trẻ em trong bản. 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, có công trình vệ sinh đạt chuẩn; 95% hộ có hố rác gia đình – những con số thể hiện rõ nỗ lực của cộng đồng trong xây dựng nếp sống văn minh, sạch đẹp.
Phát biểu trước bà con, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bày tỏ niềm vui khi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại một bản vùng cao giàu truyền thống. Bí thư ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Yên Hòa và toàn thể nhân dân bản Cành Khỉn trong năm 2025, một năm đầy thách thức khi thiên tai liên tiếp xảy ra, tác động mạnh đến đời sống của người dân.

Nhấn mạnh tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất của cộng đồng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn bà con trong bản tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tương trợ nhau trong sản xuất, quyết tâm phấn đấu xóa toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2026. Cùng với đó, bà con cần giữ gìn và bảo vệ rừng đầu nguồn, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, thay đổi tập quán canh tác theo hướng hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, nâng cao thu nhập.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc. Ông đề nghị bà con tiếp tục truyền dạy cho thế hệ trẻ tiếng nói, trang phục, các điệu múa, làn điệu dân ca truyền thống; đồng thời kiên quyết loại bỏ những hủ tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Song song đó, ông Thận đề nghị bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và các hương ước, quy ước của cộng đồng.

Người đứng đầu Tỉnh uỷ Nghệ An gửi gắm mong muốn các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã trao 2 tỷ đồng hỗ trợ xã Yên Hòa khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; trao nhiều phần quà đến khu dân cư bản Cành Khỉn và các hộ nghèo, gia đình khó khăn trong bản. Đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa, chia sẻ với bà con nhân dân.
Cũng trong ngày 18/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã đến chúc mừng Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).
Tại đây, lãnh đạo tỉnh ghi nhận những nỗ lực của tổ chức Mặt trận các cấp trong việc quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhất là trong bối cảnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai trong năm 2025.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động, tiếp nhận nguồn lực xã hội hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại; đồng thời tổ chức hiệu quả các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, xây nhà cho hộ nghèo. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong mối quan hệ mật thiết giữa Đảng - Nhà nước - Nhân dân.