Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Ngày làm việc thứ 12 của Hội nghị APEC 2017

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày làm việc thứ 12 của Hội nghị APEC 2017

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hôm nay (1/3) đã diễn ra các cuộc họp cuối cùng ở cấp Ủy ban, và một số cuộc họp Nhóm bạn Chủ tịch và Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC (PSU), trước khi các đại biểu bước vào hoạt động then chốt nhất là Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương sẽ chính thức khai mặc vào ngày mai ngày 2/3.

Quang cảnh cuộc họp.

Trả lời với phóng viên chiều ngày 1/3, TS Alan Bollard, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương quốc tế và TS Dennis Hew, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ chính sách ký Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (PSU) đã đánh giá cao những sáng kiến quan trọng được đóng góp trong Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2017 và các cuộc họp liên quan được tổ chức tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 18/2 - 2/3/2017.

Các cuộc họp tập trung thảo luận những vấn đề chính: Cụ thể hóa các nội hàm, đề xuất các sáng kiến triển khai 4 ưu tiên của Năm APEC 2017 về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm và sáng tạo; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng, tạo nó như một lớp keo bền vững gắn kết với nhau và cùng nhau phát triển; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh các cuộc hội thảo, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã có các cuộc gặp song phương với các đoàn Nhật Bản, đoàn Indonesia. Sáng 1/3, ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp ngài Ibnu Hadi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam; ông Tsutoomu Koizumi, Quan chức cao cấp, Phó Cục trưởng Cục các vấn đề kinh tế Bộ ngoại giao Nhật Bản.

Tại buổi gặp, ông Lê Đức Vinh bày tỏ mong muốn, thời gian tới Việt Nam và Indonesia cũng như Nhật Bản sẽ có sự hợp tác về đầu tư, thương mại, du lịch nhiều hơn bởi giao dịch thương mại giữa Khánh Hòa với Indonesia và Nhật Bản. Hiện nay, Khánh Hòa đang muốn phát triển các dự án về công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học. Do vậy, ông Lê Đức Vinh mong muốn, cuộc đối thoại song phương này là sự kết nối để các nhà đầu tư của Indonesia và Nhật Bản đến đầu tư dự án ở Khánh Hòa ngày một nhiều.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Đại sứ Indonesia tại Việt Nam đề nghị Khánh Hòa có thể cử cán bộ đến thăm Bali (điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia, phía Indonesia hỗ trợ toàn bộ kinh phí), trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch, thu hút lượng khách quốc tế nhiều hơn. Hiện tại có 8 doanh nghiệp Khánh Hòa xuất khẩu sang Indonesia với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 5,2 triệu USD/năm; 16 doanh nghiệp nhập khẩu với kim ngạch nhập khẩu 6,2 triệu USD/năm (số liệu năm 2016). Năm 2016, Khánh Hòa đón 2.168 khách du lịch Indonesia.

Theo ông Tsutoomu Koizumi, hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 6 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản đã đi vào hoạt động ổn định với tổng số vốn khoảng 31,75 triệu USD, chiếm 2,81% tổng vốn đầu tư FDI. Kim ngạch xuất khẩu của Khánh Hòa sang thị trường Nhật năm 2016 đạt 117,3 triệu USD tang 28,6% so với năm 2015. Trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam một số lĩnh vực như: Ngành dược phẩm và hóa chất, sản xuất thép và kim loại, máy móc..vv…

Hải Lộng - Văn Nhất