Pháp luật

Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ án 'chuyến bay giải cứu'

Văn Thanh 24/12/2023 17:16

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "chuyến bay giải cứu" được mở để xem xét đơn kháng cáo của 21 bị cáo.

ngay-mai-xet-xu-phuc-tham-vu-an-chuyen-bay-giai-cuu-ddk(1).jpg
Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng.

Theo kế hoạch, ngày 25/12, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu” theo đơn kháng cáo của 21 bị cáo.

Thẩm phán Mai Anh Tài, Chánh Tòa Kinh tế, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ ngồi ghế chủ tọa. Về phía đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa gồm có kiểm sát viên cao cấp Vũ Văn Biểu và Lê Thị Thu Hà.

Đáng chú ý, trước phiên tòa, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bất ngờ có đơn xin nhận tội, nộp lại 18,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo cũng có đơn xin được xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội cho rằng có đủ căn cứ xác định bị cáo Hoàng Văn Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 USD (tương đương 18,8 tỷ đồng). Bị cáo Hoàng Văn Hưng bị tuyên phạt mức án tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng tiếp tục kháng cáo kêu oan.

Các bị cáo khác có đơn kháng cáo gồm: Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa; cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân; cựu cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan; cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên...

Như đã đưa tin, trong khoảng thời gian từ ngày 11- 28/7/2023, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với 54 bị cáo về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình xét duyệt, thực hiện các chuyến bay combo, chuyến bay giải cứu, có 25 người bị cáo buộc nhận hối lộ gần 167 tỷ đồng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đưa hối lộ tổng số tiền trên 226 tỷ đồng; 4 cá nhân môi giới hối lộ tổng số tiền hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo 24,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, điều tra viên Hoàng Văn Hưng và Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội còn chạy án cho 2 bị cáo trong vụ. Bị cáo Hưng tuy nhận lời giúp nhưng không làm gì, chiếm đoạt 800.000 USD.

Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án phạt Hoàng Văn Hưng mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trần Minh Tuấn bị phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt chung đối với Trần Minh Tuấn là 18 năm tù.

Ba bị cáo khác bị tuyên phạt mức án tù chung thân là: Nguyễn Thị Hương Lan, Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ án 'chuyến bay giải cứu'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO