Vừa thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh sáp nhập các tỉnh, thành phố vừa hoạt động theo mô hình tổ chức mới – tuần làm việc đầu tiên đã đánh dấu bước khởi đầu của một hành trình bền bỉ, nhân văn- hành trình của người Mặt trận nơi tuyến đầu với sứ mệnh vun đắp sức mạnh của lòng dân, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Sau gần 80 năm lập nước và gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới. Để bước vào kỷ nguyên mới, việc tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị được Đảng ta xác định là vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm, càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước, cùng với đó là việc giảm bớt số đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp – cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp xã, phường là bước đi rất táo bạo. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức hành chính, mà là một cuộc cải cách thể chế sâu sắc, chưa từng có tiền lệ. Điều này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng một quốc gia hùng cường trên cơ sở những địa phương vững mạnh. Với các tiềm năng và thế mạnh riêng, mỗi địa phương sẽ có điều kiện tự chăm lo cho cuộc sống của người dân, tự đi lên trên đôi chân của mình, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển đi lên của đất nước.
Nhiệm vụ của người Mặt trận những ngày này là “3 trong 1”, vừa sáp nhập các tỉnh, thành phố, vừa thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, vừa hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Mặc dù mới vận hành mô hình mới ít ngày nhưng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại 34 tỉnh, thành trên cả nước cũng đã hòa nhập nhanh, vận hành thông suốt trong “ngôi nhà chung” của Mặt trận. Ở đó, mỗi tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội là một cánh tay nối dài của Mặt trận, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh ngay từ cơ sở. Bởi vậy, với người Mặt trận, ngày 1/7/2025 không chỉ là một mốc son trong tiến trình cải cách nhà nước mà còn là ngày xuất phát của một hành trình bền bỉ, nhân văn, đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Đó là về với dân. Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Là đến từng tổ dân phố, từng khu dân cư vận động bà con hưởng ứng ngày Thương binh - Liệt sĩ sắp tới. Là nắm lại danh sách các hộ nghèo, cận nghèo để triển khai hỗ trợ theo kế hoạch mới. Là cùng tổ công tác giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại các khu nhà trọ có nhiều lao động nhập cư... Đó cũng là những công việc mà bà Văn Thúy Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát (gồm phường Liên Mạc, phường Thượng Cát, một phần diện tích tự nhiên của phường Minh Khai và phường Tây Tựu, một phần phường Cổ Nhuế 2 và phường Thụy Phương), TP Hà Nội cùng các đồng nghiệp của mình chính thức thực hiện với tư cách là cán bộ Mặt trận phường. Và trong thâm tâm, bà biết mình sẽ gắn bó với công việc này lâu dài, bởi sứ mệnh của Mặt trận là củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhưng tất cả những điều lớn lao ấy đều khởi nguồn từ những điều giản dị giữa đời thường, gắn với sự tử tế trong lòng mỗi người dân, ở từng ngõ nhỏ, dưới từng mái nhà.
Vì thời nào cũng vậy, đoàn kết lòng dân luôn bắt đầu từ sự quan tâm thiết thực. Từ việc chia buồn, hòa giải cho đến giám sát, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới; vì người nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ... còn đi sâu vào những vấn đề người dân đang có nhiều bức xúc như phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng, có những việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng nếu không được giải quyết rốt ráo từ mỗi địa bàn dân cư, việc nhỏ sẽ thành lớn, khiến lòng dân “dậy sóng”, địa bàn không thể yên ổn. Chỉ khi địa bàn yên ổn, phát huy được dân chủ, người dân chung tay đóng góp thì niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được tăng cường.
Muốn như vậy, trong giai đoạn mới này, cán bộ Mặt trận càng phải bám dân, không chỉ chờ dân lên tiếng, tìm đến mà chủ động đến với dân, để dân không ngại Mặt trận, để chính quyền 2 cấp không phải là chuyện xa xôi. Vì mục tiêu dân chủ hiện nay là tạo được lòng tin của người dân, gần dân, hiểu dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân bởi nhân dân không chỉ quan tâm tới những vấn đề thiết thân của mình mà còn do uy tín lâu dài của Mặt trận đối với nhân dân.
Lịch sử 95 năm qua đã khẳng định, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, Mặt trận luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam, tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Đến nay, sau gần 40 năm đổi mới, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, vị thế, sức mạnh và uy tín quốc tế như ngày nay. Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong sự chuyển mình của đất nước, trong sự tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, Mặt trận đang có những thay đổi mang tính lịch sử khi vận hành một bộ máy mới để xây dựng mục tiêu cao cả: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” trong công cuộc đổi mới lần thứ 2 này.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, giải pháp then chốt lúc này là hơn bao giờ hết cần ưu tiên hàng đầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng vì “thiếu đoàn kết, đồng thuận sẽ làm chệch hướng hoặc kìm hãm hiệu quả vận hành bộ máy. Bởi vậy, giữ gìn đoàn kết chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - là điều kiện tiên quyết để mọi công việc cải cách khác diễn ra thuận lợi” cho nên “không có sức mạnh nào lớn hơn sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công cuộc đổi mới”.
Chân lý này cũng đã được người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhắn nhủ tới đội ngũ cán bộ Mặt trận từ trung ương tới cơ sở tại Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam theo mô hình mới. “Đoàn kết là chân lý của mọi thời đại” - với quan điểm nhất quán củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn dân; đồng thời đây là trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt quy tụ, khơi dậy mọi nguồn lực, mọi tiềm năng và sức sáng tạo của người dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, “bộ máy mới phải đi đôi với tư duy mới, bộ máy mới mà tư duy cũ là không thành công” vì vậy yêu cầu cấp bách lúc này là phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, thực sự gần dân, sát dân, làm nòng cốt quy tụ, khơi dậy mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng đến năm 2030 và 2045.
Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm như một lời hiệu triệu, thúc giục tinh thần hành động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của người Mặt trận trong kỷ nguyên mới, để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc tạo ra đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường.
Trong không khí của những ngày “sắp xếp lại giang sơn” đang diễn ra trên khắp mọi miền, sức sống MTTQ Việt Nam 95 năm qua vẫn âm vang cùng non sông, đất nước từ sự quyết tâm chung sức chung lòng của một khối đoàn kết thực sự. Cán bộ đồng lòng vượt qua khó khăn, không ngại thay đổi. Người dân đồng hành, chia sẻ và giám sát tích cực. Đó chính là sức mạnh đoàn kết - nguồn lực nội sinh để vững tin đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, bộ máy mới của MTTQ Việt Nam phải hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, sát dân, phục vụ nhân dân. Sát dân là khi dân đói rét, dân gặp khó khăn, Mặt trận và đoàn thể phải biết, phải có hành động cụ thể, thiết thực để giúp đỡ nhân dân. Nếu không giúp được, ngoài khả năng của mình thì phải báo cáo cấp ủy, đề xuất chính quyền để giải quyết. Một bộ phận người dân còn khổ cực bởi mưa bão, dịch bệnh cần phải giúp đỡ, bởi vậy, MTTQ và các đoàn thể cần làm những gì để thấy mình có ích và coi đó là động lực của chúng ta. MTTQ không trực tiếp làm ra tiền, không làm ra những công trình đồ sộ, to lớn, hiện đại, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận sẽ góp phần quan trọng vun đắp cho sức mạnh của lòng dân, điều đó có khi còn có giá trị hơn kim, ngân, vàng, bạc. Từ ngày 1/7/2025, chúng ta bước vào môi trường làm việc mới, với rất nhiều công việc. Bên cạnh những thuận lợi còn không ít thách thức nhưng dù khó khăn thế nào nếu chúng ta thực sự đồng lòng thì khó mấy cũng vượt qua. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với một mô hình mới cùng tư duy mới, động lực mới, khát vọng mới chúng ta sẽ giành được thắng lợi mới.