Ngày Văn hóa Việt Nam tại TPHCM: Đa dạng không gian trải nghiệm văn hóa
Từ khu dân cư, bảo tàng, nhà hát đến phố đi bộ, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TPHCM mở ra nhiều cơ hội để người dân và du khách tiếp cận di sản, nghệ thuật truyền thống và các sản phẩm sáng tạo. Các chương trình diễn ra cao điểm từ ngày 18 đến 24/11, kết hợp biểu diễn trực tiếp với trải nghiệm ứng dụng công nghệ.
Đưa văn hóa, di sản đến gần cộng đồng
Ủy ban nhân dân TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026. Chương trình kéo dài từ trung tuần tháng 11 đến hết tháng 12, trong đó trọng tâm là Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết từ ngày 18 đến 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.
Các hoạt động được triển khai trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu, tại nhà hát, bảo tàng, không gian công cộng, khu dân cư, trường học, khu công nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch và những địa điểm phù hợp. Theo kế hoạch, người dân là chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; địa bàn cơ sở, khu dân cư giữ vai trò hạt nhân tổ chức.
Triển lãm tranh cổ động và nghệ thuật là một trong những hoạt động trọng điểm, diễn ra từ ngày 18 đến 25/11 tại Công viên Chi Lăng, phường Sài Gòn. Các tác phẩm giới thiệu hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; phản ánh đời sống đô thị, lễ hội, du lịch, đồng thời giới thiệu thành tựu của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa và những công trình, thiết chế văn hóa, thể thao tiêu biểu của thành phố giai đoạn 2021-2025.
Ngày hội Đại đoàn kết-Sắc màu văn hóa Việt dự kiến khai mạc lúc 19 giờ ngày 22/11 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu và trải nghiệm. Chương trình giới thiệu bản sắc văn hóa của thành phố, các dân tộc, tôn giáo và những tầng lớp nhân dân; đồng thời biểu dương các mô hình, công trình và cách làm tiêu biểu trong cộng đồng.
Hội sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” diễn ra từ ngày 19 đến 22/11, lấy cảm hứng từ tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam”, kết nối văn hóa đọc với lịch sử, ký ức và giáo dục truyền thống.
Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật công lập được khuyến khích tăng cường biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, cải lương, hát bội, kịch nói, nhạc kịch và vũ kịch tại nhà hát, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, đình làng và di tích lịch sử-văn hóa. Các bảo tàng tổ chức trưng bày, giao lưu, trải nghiệm và giáo dục di sản dành cho người dân, học sinh, sinh viên và du khách.

Trong tuần cao điểm từ ngày 18 đến 24/11, thành phố dự kiến miễn hoặc giảm giá vé tham quan, xem nghệ thuật tại các bảo tàng, di tích, nhà hát và rạp xiếc do Nhà nước quản lý. Các đơn vị tư nhân, nhà hát xã hội hóa, cụm rạp chiếu phim và cơ sở dịch vụ văn hóa cũng được vận động tham gia, áp dụng chính sách ưu đãi cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách.
Kết nối di sản với công nghệ và công nghiệp văn hóa
Từ ngày 22 đến 24/11, Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là nơi tổ chức không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa. Các khu trưng bày kết hợp hình ảnh, âm thanh, video, mô hình và sản phẩm thực tế, giới thiệu tiềm năng của điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, phần mềm, trò chơi giải trí và du lịch văn hóa.
Trong lĩnh vực điện ảnh, chương trình “Tuần phim Bối cảnh TPHCM” dự kiến trình chiếu các tác phẩm tiêu biểu có bối cảnh hoặc phản ánh rõ nét không gian, con người, đời sống văn hóa thành phố. Hoạt động chiếu phim công cộng được kết hợp với giới thiệu tài năng trẻ và giao lưu với nhà sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông.
Không gian “Dấu ấn sân khấu TPHCM” giới thiệu tư liệu, áp phích, kịch bản, phục trang và đạo cụ của các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn tiêu biểu. Công nghệ số và mã QR được định hướng sử dụng để tăng khả năng tiếp cận. Chương trình còn có đêm diễn chuyên đề cải lương tuồng cổ và Liên hoan Nghệ thuật truyền thống với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, quy tụ các đơn vị nghệ thuật, nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên của thành phố cùng các tỉnh, thành phố.
Không gian thủ công mỹ nghệ mang chủ đề “Bản sắc truyền thống-Thiết kế sáng tạo-Sức sống kỷ nguyên số” giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP đạt hạng 4-5 sao của thành phố và các địa phương lân cận. Những giải pháp số hóa tư liệu, hiện vật, di tích, bản đồ số, trải nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường cũng được giới thiệu trong các lĩnh vực quảng cáo, phần mềm, trò chơi giải trí và du lịch văn hóa.
Chuỗi sự kiện còn có Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM từ ngày 19 đến 24/11 tại Công viên Lê Văn Tám, Hội Nhiếp ảnh Thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình và đường Đồng Khởi. Chương trình trình diễn công nghệ 3D Mapping dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại khu vực phía trước trụ sở Ủy ban nhân dân TPHCM, khai thác hình ảnh, âm thanh và ánh sáng để thể hiện các biểu tượng văn hóa, lịch sử của Việt Nam và thành phố.
Tối 23/11, chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan Âm nhạc Hozo 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Ngày 24/11, chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật dự kiến tổ chức lúc 20 giờ tại ba địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm thành phố mới ở phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng ở phường Vũng Tàu.
Ngoài các hoạt động do thành phố tổ chức, TPHCM còn phối hợp triển khai các chương trình hưởng ứng do Bộ VHTTDL phát động, gồm chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”, triển lãm tranh cổ động, triển lãm ảnh và tranh nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa truyền thống tại cơ sở lưu trú du lịch cùng các hoạt động thể thao, biểu diễn võ thuật cổ truyền.
Đề xuất miễn phí tham quan loạt địa điểm dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định miễn phí tham quan tại một số địa điểm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Danh sách đề xuất gồm Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn, Cát Tiên.
Hiện các địa điểm áp dụng mức phí khác nhau. Vé người lớn tại Dinh Độc Lập và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là 40.000 đồng/lượt; Bảo tàng Yersin là 20.000 đồng/lượt. Tại các vườn quốc gia trong danh sách, phí tham quan người lớn là 60.000 đồng/lượt, sinh viên, học viên là 20.000 đồng/lượt và trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi, học sinh phổ thông là 10.000 đồng/lượt.
Quốc hội đã thông qua nghị quyết quy định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đề xuất miễn phí tham quan nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.
Lê Minh