Ngày vía Thần Tài: Hoa quả tăng giá, vàng đắt đỏ vẫn hút khách
Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), thị trường ngày vía Thần Tài tại TPHCM đã sôi động từ sớm. Do nhu cầu tăng mạnh khiến một số mặt hàng phục vụ mâm cúng như hoa tươi, trái cây nhích giá, trong khi vàng vẫn neo ở mức cao nhưng lượng người xếp hàng mua cầu may không hề giảm.
Hoa tươi, trái cây đồng loạt nhích giá
Ghi nhận tại các chợ truyền thống như: Nguyễn Văn Trỗi, Thị Nghè, Phước Long, Bến Thành…, không khí mua bán từ sáng sớm đã nhộn nhịp. Trong đó, hoa tươi – mặt hàng không thể thiếu trong mâm cúng Thần Tài – ghi nhận mức tăng từ 10.000 – 50.000 đồng/bó so với ngày thường.

Cụ thể, hoa lay ơn đỏ dao động 85.000 – 120.000 đồng/bó, tăng khoảng 20.000 – 50.000 đồng tùy loại. Hoa cúc vàng có giá 30.000 – 60.000 đồng/bó, tăng khoảng 10.000 đồng/bó. Hoa cát tường đứng ở mức cao, khoảng 70.000 đồng/bó, cao hơn ngày thường 10.000 – 15.000 đồng.
Bà Lê Thị Minh Mẫn, tiểu thương bán hoa tại chợ Phước Long giải thích lý do giá hoa tươi tăng cao, giá hoa tăng do nguồn hàng từ Đà Lạt về ít, trong khi chi phí vận chuyển cao hơn. “Chúng tôi cố gắng giữ mức tăng vừa phải để khách còn mua hoa. Từ tối hôm qua đến sáng nay, lượng hoa bán ra tăng gấp đôi ngày thường”, bà Mẫn chia sẻ.
Không chỉ hoa, giá trái cây phục vụ mâm cúng cũng tăng nhẹ 5.000 – 10.000 đồng/kg. Táo Mỹ dao động 55.000 – 65.000 đồng/kg; lê Hàn Quốc 70.000 – 85.000 đồng/kg; nho đỏ 110.000 – 130.000 đồng/kg; quýt đường 55.000 – 65.000 đồng/kg.

Ở nhóm thực phẩm, giá thịt lợn quay tương đối ổn định, từ 230.000 – 350.000 đồng/kg, không tăng so với cuối tuần trước. Cá lóc nướng có giá từ 100.000 đồng/con, loại trên 1kg lên tới 120.000 – 150.000 đồng/con; tôm nướng cỡ lớn khoảng 30.000 đồng/con. Các mặt hàng xôi chè, trầu cau vẫn giữ giá: xôi gấc, xôi đậu xanh 15.000 – 30.000 đồng/đĩa; trầu cau 15.000 đồng/đĩa; chè trôi nước 20.000 đồng/hộp (5 viên).
Bà Phạm Thị Dịu (ngụ phường Thủ Đức) cho biết, năm nào cũng chuẩn bị mâm cúng Thần Tài để cầu may mắn trong làm ăn. Ngoài mâm cúng, bà Dịu thường mua chút vàng trong ngày này để cầu may.
Giá vàng neo cao, sức mua chưa hạ nhiệt
Giá vàng ở mức cao, song tâm lý mua cầu may trong ngày vía Thần Tài vẫn chi phối quyết định của nhiều người dân, tạo nên bức tranh thị trường sôi động ngay từ sáng sớm. Thậm chí, các thương hiệu mở cửa từ rất sớm để đón khách.

Tại tiệm vàng Mi Hồng (khu vực chợ Bà Chiểu), người dân bốc số chờ giao dịch. Ba khu vực kinh doanh vàng nữ trang, vàng miếng và vàng nhẫn đều kín khách. Riêng quầy vàng nhẫn, mỗi lượt có khoảng 6–10 người được hướng dẫn vào giao dịch và mỗi khách được giới hạn tối đa 1 chỉ để đảm bảo nhiều người có thể mua lấy may.
Tương tự, trụ sở chính của Công ty SJC ở phường Bàn Cờ (TPHCM), lượng khách không quá đông nhưng giao dịch diễn ra liên tục. Mỗi khách được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn trơn SJC nếu thanh toán tiền mặt, 2 chỉ nếu chuyển khoản; vàng miếng SJC giới hạn tối đa 3 lượng/khách. Các sản phẩm vàng may mắn như Kim Mã hoặc Thần Tài được bán tối đa 2 chỉ/khách.
Dù giá kim loại quý neo ở mức cao, hệ thống cửa hàng của Ancarat vẫn đông đúc. Tại điểm kinh doanh trên đường Nguyễn Trãi (TPHCM), hàng trăm người xếp hàng từ khoảng 6 giờ sáng để lấy phiếu mua sản phẩm.
Chị Ngọc Lan (45 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho biết mọi năm thường mua 1 lượng vàng cầu may, nhưng năm nay chuyển sang mua bạc vì giá vàng tăng mạnh. “Ngày vía Thần Tài quan trọng về mặt tín ngưỡng, tôi ưu tiên lấy may hơn là tính toán giá cả”, chị nói.

Sáng cùng ngày, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 182 – 185 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Vàng nhẫn trơn 24K tại nhiều thương hiệu cũng dao động quanh mức này.
Mi Hồng mua – bán nhẫn trơn 999 ở mức 182,2 – 185 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng niêm yết nhẫn trơn 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch quanh mức 181,9 – 184,9 triệu đồng/lượng.