Xã hội

Nghệ An: Cháu bé ở một mình trong lán trại đã được đưa đi bệnh viện chữa trị

Bắc Vũ 24/08/2024 10:25

Liên quan đến cháu bé 5 tuổi trú tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) với nhiều vết lở loét, hoại tử, sống một mình trong lán trại, đến nay đã được người dân, chính quyền đưa đến chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Hai ngày qua, dư luận nóng chuyện một bé trai 5 tuổi một mình sống trong lán trại tạm bợ, nhiều bộ phận trên cơ thể bị lở loét… hoại tử khiến nhiều người xót xa.

be-5-tuoi-o-nghe-an-18320552.jpg
Cháu bé 5 tuổi ở một mình trong lán trong vườn gia đình. Ảnh: NDCC

Qua thông tin trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh bé trai khoảng 5 tuổi, với nhiều vết thương trên người. Bé được phát hiện ngồi một mình trong lán trại tạm bợ của gia đình khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Trước thông tin trên, sáng ngày 24/8, thông tin từ ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, xã vừa có báo cáo gửi huyện xác minh về trường hợp bé trai 5 tuổi ở trong lán với nhiều vết thương trên người.

2.jpeg
Hiện cháu H. đang được chăm sóc y tế tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Ảnh: BVCC

Theo ông Kiên, sau khi xác minh, bé trai được xác định là L.Đ.H. (5 tuổi) con của chị L.T.D. (20 tuổi) trú xã Nghĩa Lợi và anh T.Đ.H. (26 tuổi) trú xã Nghĩa Lâm, đều cùng trú huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Chị D. và anh H. không đăng ký kết hôn, hiện không sống chung với nhau. Em H. khai sinh theo họ mẹ, đăng ký thường trú tại xã Nghĩa Lợi.

Đến cuối 2023, em H. được đưa đến nhà ông bà nội và bố tại xã Nghĩa Lâm. Đến tháng 4/2024, em bị gãy chân, được đưa đến bệnh viện điều trị và có dấu hiệu phục hồi tốt. Tuy nhiên, khi xuất viện về nhà, bệnh nhi không được tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn, dẫn tới bị liệt, không thể tự đi lại được.

Cũng theo ông Kiên, sau khi có dư luận phản ánh, chính quyền đã hỗ trợ phương tiện để đưa H. đến Trung tâm Y tế huyện. Sau đó, em H. được chuyển Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị”.

“Riêng lán tạm sau nhà thực chất là căn nhà tắm, được gia đình kê thêm gỗ, ban ngày cháu được đưa ra đó, ban đêm vào ngủ với bố”, ông Kiên cung cấp thêm thông tin.

Làm việc với chính quyền địa phương, bà N.T.N. (bà nội của H.) cho rằng, đưa cháu ra lán là để tiện tắm rửa, vệ sinh. Tình trạng lở loét trên cơ thể cháu H. là do ông bà thường xuyên đi làm, bố không có công việc ổn định nên không có điều kiện chăm sóc cháu.

Trước nghi vấn liệu các vết thương trên người cháu bé có phải do bị bạo hành gây nên, ông Lê Trung Kiên cho biết, đại diện Công an xã đã làm việc với gia đình thấy rằng, chưa có cơ sở cho rằng cháu bị bạo hành, mà chỉ thiếu sự quan tâm, chăm sóc.

Theo Tin viết
Tin viết
Copy Link
Tin viết
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Cháu bé ở một mình trong lán trại đã được đưa đi bệnh viện chữa trị