Lãnh đạo Đảng

Nghệ An: Chi trả cho 3.797 tổ bảo vệ an ninh 197 tỷ đồng/năm

Bắc Vũ 01/07/2024 12:55

Sáng ngày 1/7, tại TP Vinh, Bộ Công an phối hợp với UBND Nghệ An tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Tham dự buổi lễ có, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương...

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở được Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thông qua và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở mục đích nhằm mang lại những tác động tích cực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về ANTT.

6.jpg
Sáng ngày 1/7, tại TP Vinh, Bộ Công an phối hợp với UBND Nghệ An tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Ảnh: BY

Lực lượng này sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, hỗ trợ nắm tình hình địa bàn, tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở. Đây sẽ là “những cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

5.jpg
Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh; ĐB

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng phát triển, phát huy vai trò của các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

3.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐB

“Thực hiện phương châm lấy cơ sở làm trung tâm, xây dựng xã phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố thành "pháo đài" vững chắc bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Cần thường xuyên quan tâm, hướng dẫn bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị.

Cũng theo Thượng tướng Lương Tam Quang, đây là lực lượng đồng hành cùng lực lượng Công an Nhân dân, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, có vai trò rất quan trọng ngay tại địa bàn cơ sở; góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị, xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thông tin nhanh, thông tin đúng, kịp thời, chính xác sẽ giúp lãnh đạo chỉ huy giải quyết hiệu quả ngay tại cơ sở. Bộ Công an sử dụng một kênh thông tin, mạng tiện ích di động, đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí an ninh, an toàn liên lạc giữa cơ sở với lực lượng Công an phường, xã.

7.jpg
Tình huống lực lượng công an giải quyết phức tạp về trật tự xã hội. Ảnh: ĐB

Ngoài 12 địa phương chọn làm điểm lễ gồm: Lào Cai, Sơn La, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau. Tất cả các địa phương còn lại trên toàn quốc cũng đã hoàn thành xây dựng và trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức lễ ra mắt vào cùng ngày 1/7.

anh14.jpg
Lực lượng Cảnh sát Cơ động thực hiện bài diễn tập tại buổi lễ. Ảnh: ĐB

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo rà soát, thành lập 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại tất cả các khối xóm, thôn bản.

Vào ngày 7/6/2024 vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tổng mức hỗ trợ mỗi năm chỉ trả cho lực lượng này là hơn 197 tỷ đồng.

Theo Tin viết
Tin viết
Copy Link
Tin viết
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Chi trả cho 3.797 tổ bảo vệ an ninh 197 tỷ đồng/năm