Nghệ An: Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy sức mạnh đoàn kết
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất giai đoạn 2025 – 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen cho 145 cá nhân tiêu biểu. Đây là những gương sáng có nhiều đóng góp xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Điểm sáng từ phong trào thi đua rộng khắp
Tham dự hội nghị có bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, cùng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian qua, dù bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, phong trào trọng tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Một trong những dấu ấn đậm nét là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 năm qua, người dân toàn tỉnh đã tự nguyện hiến hơn 4 triệu m² đất, đóng góp trên 5 triệu ngày công lao động và hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi, hệ thống điện chiếu sáng, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi công cộng.
Nhờ sự chung sức ấy, tính đến tháng 9/2025 tỉnh Nghệ An có 327 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 125 xã đạt chuẩn nâng cao, 25 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Nhiều khu dân cư trở thành điển hình, nổi bật với các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, vừa nâng cao đời sống văn hóa, vừa gắn với tiêu chí bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã đem lại hiệu quả thiết thực. Giai đoạn 2020 – 2025, Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động, tiếp nhận gần 5.805 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 1.446 tỷ đồng.
Nguồn lực này được dùng để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hơn 5.000 người; xây dựng 319 mô hình giảm nghèo; hỗ trợ hơn 5.200 hộ nghèo khám chữa bệnh; 1.460 hộ mua bảo hiểm y tế; 23.940 học sinh nghèo được tiếp sức học tập. Hàng trăm nghìn phần quà Tết được trao tận tay hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đặc biệt, phong trào xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo đã trở thành điểm sáng nhân văn. Chỉ tính riêng giai đoạn 2023 – 2025, thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 20.800 căn nhà Đại đoàn kết. Đây là kết quả của sự đồng hành bền bỉ giữa chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân.
Không chỉ chăm lo an sinh, Mặt trận và các tổ chức thành viên còn khơi dậy tinh thần sáng tạo, hội nhập. Phong trào “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” do Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai đã có hơn 29.800 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng thực tế, mang lại lợi ích hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp và người lao động. Hội Nông dân với 2.125 “Vườn mẫu nông dân”, 182.400 cây xanh, gần 1.900 mô hình phát triển kinh tế đã tạo giá trị hơn 93 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động gần 4.000 công trình sáng tạo, hỗ trợ hơn 3.000 phụ nữ khởi nghiệp; Đoàn Thanh niên xây dựng 1.500 mô hình, giải pháp sáng tạo, hỗ trợ gần 100 dự án khởi nghiệp.
Cùng với đó, phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai mạnh mẽ. 5 năm qua, Nghệ An đã tổ chức 1.577 hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu, giới thiệu hơn 17.000 lượt sản phẩm. Đến nay, tỉnh có gần 730 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, nhiều sản phẩm đã vươn ra sàn thương mại điện tử và hệ thống siêu thị lớn trong nước.
Không chỉ phát động phong trào, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cũng được Mặt trận chú trọng.
Khơi dậy niềm tin, khát vọng và sức mạnh đoàn kết
Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu: cán bộ Mặt trận tận tụy, cơ sở tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, doanh nhân gắn trách nhiệm xã hội, trí thức sáng tạo, nông dân, công nhân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Những nhân tố ấy trở thành “vốn xã hội” quý báu, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển bền vững.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến. Các tham luận trình bày đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết, đồng thời chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả từ cơ sở. Không ít ý kiến cũng kiến nghị giải pháp để nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, đặc biệt là xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số.
Phát biểu chỉ đạo, bà Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, dù đối mặt nhiều khó khăn, thử thách, nhưng nhờ sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Nghệ An đã đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, nhất là công tác an sinh, xóa nhà tạm, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

“Lấy phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng, hàng chục phong trào yêu nước trên mọi lĩnh vực đã được phát động, triển khai sâu rộng. Đó là những phong trào như Nghệ An làm theo lời Bác dặn; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; hay thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bình dân học vụ số…”, bà Sinh khẳng định.

Theo bà Sinh, đằng sau những thành tựu ấy là sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò gắn kết ý Đảng – lòng dân, biến tinh thần thi đua yêu nước thành hành động cụ thể; khơi dậy niềm tin, ý chí, khát vọng, để Nghệ An vững vàng tiến bước, xứng đáng với truyền thống quê hương Bác Hồ kính yêu.
Dịp này, 3 cá nhân gồm ông Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh (nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy); ông Võ Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Công tác Nông dân Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen vì có thành tích trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, tại Hội nghị 145 cá nhân được Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.