Nghệ An: Nhiều cầu treo xuống cấp nghiêm trọng
Từ nhiều năm nay, hệ thống cầu treo dân sinh ở Nghệ An đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các vùng dân cư nằm dọc theo các sông, suối. Tuy nhiên, chỉ sau vài đợt mưa lũ lớn liên tiếp, nhiều cây cầu đã bộc lộ dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân lo lắng.
Cầu treo dân sinh Tân Thanh Hồng bắc qua sông Con nối 2 xã Tân An và Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) được xây dựng năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Cây cầu dài 156m, rộng 2,4m, tải trọng 2,5 tấn, giúp người dân địa phương rút ngắn quãng đường hàng chục cây số, tạo thuận lợi lớn cho việc giao thương. Nhưng sau hơn 15 năm sử dụng, đặc biệt chịu tác động của các đợt mưa bão vừa qua, khiến cây cầu xuống cấp trầm trọng. Toàn bộ sắt thép bị hoen gỉ, nhiều vị trí xuất hiện vết nứt; hệ thống cáp chủ chùng xuống; mặt cầu nghiêng rõ rệt. Nguy hiểm nhất là trụ cầu phía xã Nghĩa Hành bị xô lệch hơn 20cm, bị “xiêu vẹo” mỗi khi có phương tiện qua lại.
Người dân xã Tân An và Nghĩa Hành đều rất lo lắng mỗi khi qua lại, nhưng do cầu là tuyến đi lại duy nhất nên vẫn phải đánh cược an toàn mỗi ngày. Bà Lê Thị Thanh (trú xã Tân An) cho biết, mỗi khi xe tải chở hàng đi qua là cầu rung lên bần bật.
“Nhiều hôm trời mưa to, gió mạnh, tôi phải xuống dắt xe qua vì sợ ngồi trên sẽ nguy hiểm. Không đi thì không buôn bán được, mà đi thì nơm nớp lo sợ” - bà Thanh nói.
Trước tình trạng trên, UBND xã Nghĩa Hành đã báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, đề nghị kiểm định độ an toàn. Xã cũng dựng biển cấm ô tô và dự kiến đắp trụ bê tông chặn xe tải trọng lớn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Nghĩa Hành, giải pháp căn cơ vẫn là cần một dự án sửa chữa tổng thể hoặc xây cầu mới để bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.
Tương tự, tại xã Nghĩa Đồng, cầu treo Đò Rô tuyến giao thông chính phục vụ người dân 7 xóm, cũng rơi vào tình trạng đáng báo động sau đợt lũ lịch sử do bão số 10 gây ra. Một bên móng trụ tháp cầu đã bị nước lũ xói lở hoàn toàn phần đất bao quanh, để lộ chân trụ sát mép dòng sông Con.
Ông Nguyễn Văn Ngọc - người dân sống gần khu vực cầu chia sẻ, cầu là tuyến đường huyết mạch, lượng phương tiện lưu thông hàng ngày qua cầu tương đối lớn. Thấy móng bị khoét sâu như vậy, ai đi qua cũng sợ, chỉ mong nhà nước sớm có phương án gia cố.
Ông Nguyễn Công Trung - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, cầu Đò Rô được xây dựng từ năm 2010 và đã xuống cấp sau 15 năm sử dụng. Đợt mưa lũ năm nay khiến một phần mố cầu bị sạt lở mạnh, uy hiếp trực tiếp kết cấu trụ tháp. Xã đã cấm ô tô lưu thông qua cầu, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi nước sông dâng cao.
“Trước nguy cơ mất an toàn, xã đã đề xuất phương án xử lý bằng cách đóng vòng vây cọc ván thép và thả rọ đá nhằm chống xói lở chân trụ. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã phân bổ 3,5 tỷ đồng để triển khai hạng mục khẩn cấp này. Cùng với việc xử lý móng trụ, địa phương sẽ sửa chữa toàn bộ cầu gồm: tẩy rỉ, sơn lại khung thép; bôi mỡ hệ thống cáp chủ; thay mới tấm thép mặt cầu; siết và bổ sung bulông; chỉnh lại lan can bị cong vênh; khắc phục lún đường đầu cầu” - ông Trung thông tin.
Liên quan đến sửa chữa cầu treo trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau các trận lũ vừa qua, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 14/11/2025, phân bổ hơn 37,2 tỷ đồng để sửa chữa 35 cầu treo bị hư hại do ảnh hưởng bởi thiên tai.
Nguồn kinh phí này giúp khắc phục kịp thời những điểm cầu xuống cấp, đảm bảo giao thông an toàn cho người dân. Riêng cầu treo Đò Rô (xã Nghĩa Đồng) được bố trí 3,5 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục mố trụ cầu và một số hạng mục khác.