Nghệ An: Tăng tốc về đích các dự án trường học liên cấp
Dự án các trường phổ thông nội trú liên cấp tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên các công trường, hàng trăm công nhân, cán bộ, chiến sĩ cùng máy móc được huy động tối đa, tổ chức tăng ca, làm việc xuyên ngày nghỉ, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đúng kế hoạch để học sinh có trường mới trong năm học 2026-2027.
Quân và dân cùng xây trường học
Những ngày trung tuần tháng 8, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn (xã Anh Sơn) luôn trong không khí khẩn trương. Bên cạnh lực lượng của nhà thầu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 được huy động hỗ trợ thi công.

Thiếu tá Nguyễn Đức Toàn - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn 335 cho biết, ngay sau khi nhận mệnh lệnh, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với nhà thầu tổ chức thi công. Dù thời tiết nắng mưa thất thường, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám công trường, quyết tâm góp sức đưa công trình về đích đúng tiến độ.
“Đơn vị xác định quyết tâm cao, dù khí hậu nơi đây vô cùng khắc nghiệt, nắng mưa thất thường nhưng chúng tôi phấn đấu hoàn thành các hạng mục, bảo đảm tiến độ và an toàn. Đơn vị quyết tâm cùng các đơn vị thi công xây dựng trường học để các em đến trường theo đúng kế hoạch”, Thiếu tá Nguyễn Đức Toàn chia sẻ.

Trường nội trú liên cấp Anh Sơn được xây dựng trên diện tích khoảng 5 ha, quy mô 35 lớp với 1.385 học sinh, gồm khối nhà học, nhà hiệu bộ, phòng chức năng, khu nội trú và nhà ăn.
Đến nay, tổng thể công trình đạt khoảng 80%, riêng khối nhà học và nhà hiệu bộ đạt gần 85%. Gần 500 người, gồm công nhân và bộ đội, đang được huy động, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 26/8.

Tại điểm Trường liên cấp biên giới Môn Sơn (xã Môn Sơn), dự án có diện tích khoảng 5 ha, gồm 12 hạng mục lớn cùng hệ thống phụ trợ. Đến nay, cơ bản các khối nhà đã cất nóc, các lực lượng đang tập trung hoàn thiện mái, hạ tầng và những phần việc còn lại.
Để động viên cán bộ, công nhân đang ngày đêm bám công trường, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể địa phương đã trao tặng rau xanh, cá tươi cùng một số thực phẩm thiết yếu. Những phần quà giản dị, thiết thực góp phần tiếp thêm động lực, thể hiện sự đồng hành của địa phương với lực lượng thi công.

Trong khi đó, tại xã Na Ngoi, yêu cầu về tiến độ càng trở nên cấp bách khi công trình dự kiến bàn giao vào ngày 26/8. Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi có diện tích khoảng 5,5 ha, tổng vốn gần 240 tỷ đồng, quy mô 49 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho khoảng 1.900 học sinh.

Khởi công từ ngày 1/10/2025, đây là dự án được triển khai sớm nhất trong số các trường nội trú liên cấp tại Nghệ An. Đến ngày 14/8, công trình đã hoàn thành gần 90% khối lượng. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt, đường vận chuyển vật liệu khó khăn và tình trạng thiếu nhân công đang tạo áp lực lớn lên tiến độ.

Để giữ người lao động, các nhà thầu phải tăng tiền công, tổ chức xe đưa đón, bảo đảm ăn nghỉ và linh hoạt thanh toán theo từng đợt. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, công nhân được bố trí tăng ca đến 21-22h, thậm chí làm xuyên đêm đối với những hạng mục đổ bê tông.
Ông Nguyễn Trọng Bằng (Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng), Chủ nhiệm công trình tòa 6C, cho biết thời tiết cực đoan, mưa nhiều, địa hình và đường vận chuyển vật liệu khó khăn, trong khi nhân công khan hiếm đang gây áp lực lớn lên tiến độ. Dù vậy, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, tăng cường nhân lực, tổ chức thi công hợp lý, quyết tâm hoàn thành các hạng mục, đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

Dù đối mặt với vô vàn áp lực, nhưng đến giữa tháng 8/2026, theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, bức tranh tổng thể đã hiện ra đầy lạc quan.
9/10 dự án giai đoạn 1 (gồm Hạnh Lâm, Tri Lễ, Quế Phong, Tam Thái, Keng Đu, Anh Sơn, Môn Sơn, Na Ngoi và Bắc Lý) dự kiến sẽ hoàn thành các hạng mục thiết yếu như khối phòng học, nhà ăn, nhà hiệu bộ, khu nội trú và hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng đưa vào vận hành, đón học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027.
Quyết tâm đưa 10 trường kịp khai giảng năm học mới
Nghệ An hiện đang triển khai 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm 10 trường thuộc đợt 1 và 11 trường thuộc đợt 2.
Đối với 10 trường đợt 1, khối lượng xây dựng hiện đạt khoảng 70-85%, giải ngân khoảng 65-70% trong tổng số 3.502 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.
Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã và đang huy động lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng tham gia hỗ trợ, đồng thời kiểm soát tiến độ nghiệm thu đến từng hạng mục công trình.

Sáng 14/8, tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đang tập trung cao độ triển khai chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới.
Nghệ An quyết tâm bảo đảm cả 10 trường thuộc đợt 1 hoàn thành các hạng mục thiết yếu, tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 tại cơ sở mới, đúng tiến độ và chỉ đạo của Trung ương.

Trong đó, 9 trường gồm: Hạnh Lâm, Tri Lễ, Quế Phong, Tam Thái, Keng Đu, Anh Sơn, Môn Sơn, Na Ngoi và Bắc Lý dự kiến hoàn thành các hạng mục thiết yếu phục vụ dạy học, nhà ăn, nhà hiệu bộ, hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/8.

Riêng dự án Trường tại xã Nhôn Mai gặp khó khăn do sạt trượt mái taluy và biến động địa chất, phải điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, thi công lại phần móng và mái taluy.
Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh Nghệ An cam kết, công trình hoàn thành, đưa vào vận hành ngày 30/9. Tuy nhiên, trường vẫn bảo đảm điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới theo kế hoạch.
Đối với 11 trường thuộc đợt 2, các địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Tỉnh yêu cầu chậm nhất ngày 20/8, cả 11 trường phải triển khai thi công, bảo đảm đồng bộ các điều kiện để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Cũng theo ông Thành, hiện Nghệ An đã hoàn thành công tác tuyển sinh, đồng thời tập huấn mô hình quản trị, vận hành nhà trường, bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ năm học đầu tiên.