Khi nước lũ bắt đầu rút ở các xã vùng cao thì hàng loạt xã ở khu vực hạ du tỉnh Nghệ An lại chìm sâu trong biển nước. Nước từ thượng nguồn dồn về khiến nhiều xã như Anh Sơn, Vĩnh Tường, Nhân Hòa... ngập sâu, giao thông chia cắt.
Hàng trăm nhà dân chìm trong nước
Tại xã Nhân Hòa, trong sáng 24/7, nước sông Lam dâng cao khiến hàng loạt điểm trên QL7 bị ngập từ 0,5 m đến gần 1 m.
Ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa cho biết: “Đêm 23, rạng sáng 24/7, chính quyền phải dùng thuyền máy sơ tán khoảng 30 hộ dân ở thôn Đỉnh Hợp. Người dân chủ quan, nghĩ nước không tới, nhưng đến khi nước lũ tràn vào mới hoảng loạn”. Ước tính, hơn 1/3 trong tổng số 22.000 hộ dân của xã bị ảnh hưởng, hàng trăm nhà ngập tới nóc. Xã hiện bị cô lập hoàn toàn.
Ông Nguyễn Trần Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Anh Sơn cho biết, toàn bộ 16 thôn của xã bị cô lập, khoảng 350 hộ dân bị ngập sâu, hơn 12.400 người bị ảnh hưởng. Nước lũ dâng cao từ 1-3m khiến người dân không kịp trở tay, tài sản như xe máy, tủ lạnh, ti vi… bị nhấn chìm. Đường làng biến thành sông, nhiều hộ dân phải dùng thuyền nhỏ để di chuyển giữa mênh mông nước.
Không chỉ Anh Sơn, các xã như Xuân Lâm, Bích Hào cũng chịu cảnh ngập lụt dữ dội. Ông Nguyễn Cao Thanh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm cho biết, nước lũ lên nhanh đã nhấn chìm hàng loạt cánh đồng và đường sá, buộc chính quyền phải tạm dừng hoạt động bến đò Phuống do nguy cơ mất an toàn.
Còn tại xã Bích Hào, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã cho hay, cầu Kho, cầu Hói Nậy bị ngập, các cánh đồng như Đỏ Lộc, đồng Mười ngập trắng trong nước lũ đục ngầu, mang theo rác và bùn đất gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Hiện toàn bộ hệ thống bến đò ngang tại vùng hạ lưu sông Lam đã phải tạm ngừng hoạt động. Lũ đã qua vùng cao nhưng lại trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với hạ du, đòi hỏi chính quyền và người dân nơi đây không được phép chủ quan trước thiên tai còn diễn biến phức tạp.
Hơn 4 tấn hàng được chuyển đến người dân vùng lũ
Hai chuyến trực thăng của Bộ Quốc phòng đã vận chuyển hơn 4 tấn hàng tiếp tế khẩn cấp cho người dân xã Tương Dương đang bị cô lập sau trận lũ lịch sử. Thông tin này được ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương xác nhận.
Trực thăng do Bộ Quốc phòng điều động đã thực hiện thành công hai chuyến bay cứu trợ, đưa hơn 4 tấn hàng hóa thiết yếu tới các bản đang bị cô lập nhiều ngày qua. Đây là hoạt động cứu trợ khẩn cấp trước tình hình người dân thiếu ăn, thiếu nước nghiêm trọng do mưa lũ.
“Hai chuyến bay chở được hơn 4 tấn hàng. Tuy nhiên số lương thực, nhu yếu phẩm này cũng chỉ đủ phục vụ bà con trong khoảng một ngày. Chúng tôi rất cần thêm các đợt cứu trợ tiếp theo để người dân không bị đói, đặc biệt là các bản chưa thể tiếp cận bằng đường bộ”, ông Lương nói.
Theo thống kê, đến sáng 24/7, toàn xã Tương Dương có 21 trên tổng số 26 bản bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn. Trong đó, 4 bản với 437 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, không có đường tiếp cận. Nhiều khu vực vẫn mất liên lạc, chưa thể thống kê thiệt hại cụ thể.
Trên địa bàn xã, hơn 2.200 hộ dân đã phải sơ tán khẩn cấp do nước lũ lên quá nhanh, nhiều nhà ngập sâu hơn 2m. Có 1.738 hộ bị ngập hoàn toàn, 11 căn nhà bị cuốn trôi, 4 căn nhà bị hư hỏng một phần do nước cuốn. Các tuyến đường liên bản bị chia cắt nghiêm trọng, toàn tuyến quốc lộ 7A qua xã bị ngập 2-3m, không thể lưu thông.
Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An, tính đến 13h30 trưa ngày 24/7, mưa lũ đã làm 3 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương. Toàn tỉnh có 450 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 3.786 nhà bị ngập. Mưa lũ còn gây thiệt hại hàng nghìn héc ta cây nông nghiệp...