Nghệ sĩ Thành Lộc vẫn diễn ‘Ngày xửa ngày xưa’

H.NGUYÊN 07/05/2023 07:27

Thông tin NSƯT Thành Lộc rời sân khấu Idecaf (TPHCM) sau 26 năm gắn bó nhận được sự quan tâm của rất nhiều khán giả. Thậm chí, với nhiều người, đây là cú “sốc” vì họ không nghĩ, “ngày đó lại đến”. Bởi lâu nay, tên tuổi nghệ sĩ Thành Lộc gắn liền với sân khấu Idecaf. Trước thông tin này, Thành Lộc lựa chọn sự im lặng, không giải thích.

NSƯT Thành Lộc.

Mới đây, thông tin “Ngày xửa ngày xưa” công diễn trở lại nhận được sự quan tâm trên nhiều diễn đàn yêu kịch nói. Chỉ biết, 23 suất diễn với khoảng 14.000 vé “Ngày xửa ngày xưa 34" từ ngày 27/5 đến 25/6 được bán hết. Chương trình số 34 diễn vở “Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai” (tác giả: Quang Thảo, đạo diễn: Đình Toàn), lấy cảm hứng từ “Bầy chim thiên nga” của Andersen. Ngoài Thành Lộc - gương mặt chính, vở còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Hữu Châu, Lê Khánh, Bạch Long, Hoàng Trinh, Hương Giang, Mỹ Duyên, Đình Toàn, Quang Thảo. Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Thanh Thủy sau nhiều năm rời Idecaf.

“Ngày xửa ngày xưa” là chương trình nhạc kịch thiếu nhi do sân khấu kịch Idecaf sản xuất từ năm 2000 đến nay. Loạt chương trình trở thành thương hiệu được trẻ em yêu thích hơn 20 năm qua. Trong mỗi câu chuyện cổ tích, các nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu, Mỹ Duyên, Đình Toàn, Hoàng Trinh gửi gắm những bài học đối nhân xử thế, qua các vở như: “Tấm Cám”, “Nàng công chúa ngủ trong rừng”, “Aladdin và đủ thứ thần”, “Chuyện thần tiên xứ phù tang”…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ sĩ Thành Lộc vẫn diễn ‘Ngày xửa ngày xưa’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO