Báo Đại Đoàn Kết Người Mặt trận

Nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân da cam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân da cam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, tham gia hiệu quả các phong trào an sinh xã hội, vận động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống...

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại TP Cần Thơ.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại TP Cần Thơ.

Theo Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, phát huy vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội thường xuyên nắm bắt tình hình, đề xuất của các tỉnh, thành Hội để tổng hợp phản ánh, tham mưu cho cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết chế độ, chính sách và tham gia vào việc sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định 131 của Chính phủ…

Qua đó, nhiều kiến nghị, đề xuất chính đáng của nạn nhân da cam/dioxin được lắng nghe, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thụ hưởng chế độ, chính sách. Đồng thời, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nạn nhân chất độc da cam, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Nhiều địa phương chủ động phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các đối tượng chính sách; tích cực giải quyết hồ sơ tồn đọng; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ, phát hiện đối tượng hưởng sai, trục lợi chính sách, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cũng được các cấp Hội triển khai tích cực với nhiều phương thức phong phú. Tiêu biểu, Trung ương Hội đã đề xuất và phối hợp MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam.

Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động và phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được hưởng ứng sâu rộng trong toàn xã hội, tạo nguồn lực to lớn góp phần chăm sóc nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

“Qua các phong trào góp phần tạo nguồn lực hỗ trợ, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, các trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, giải độc phục hồi chức năng... cho nạn nhân chất độc da cam” - Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cho hay.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục bám sát nội dung Chỉ thị số 43 và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp với thực tế tại địa phương. Trong đó thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì Nạn nhân chất độc da cam” và các chương trình phối hợp hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác nhân đạo và hoạt động của hội.

“Các hoạt động của Hội sẽ tập trung hướng mạnh về cơ sở và nạn nhân. Hội tiếp tục phát huy chức năng nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội về chính sách, bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân. Đồng thời nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực cho nạn nhân, với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, vì nạn nhân chất độc da cam” - Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh.

Trung Quân