Nghịch lý
Mặc dù xuất khẩu với tỷ lệ khá ổn định nhưng nông sản Việt vẫn chật vật chen chân vào thị trường ngoại. Thời gian gần đây nghịch lý đối với ngành nông sản Việt Nam hình thành ngay tại thị trường nội địa.
Việt Nam nổi tiếng là nước nông nghiệp với sản phẩm nông sản ấn tượng cả về chất lẫn lượng. Do khá phong phú về nông sản nên Việt Nam liên tục tăng cường xuất khẩu, tiếp tục tìm kiếm thị trường các nước.
Cụ thể, năm 2015 xuất khẩu nông sản, thực phẩm đạt 20 tỷ USD, chiếm 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Thời gian gần đây, đường đi cho nông sản Việt dần dần hé mở. Không ít người kỳ vọng các hiệp định thương mại song phương, đa phương đang và sẽ điều kiện tốt để nông sản vươn xa vào thị trường các nước. Bằng chứng, nhiều sản phẩm nông sản đã được người tiêu dùng các nước lựa chọn.
Mặc dù xuất khẩu với tỷ lệ khá ổn định nhưng nông sản Việt vẫn chật vật chen chân vào thị trường ngoại. Thời gian gần đây nghịch lý đối với ngành nông sản Việt Nam hình thành ngay tại thị trường nội địa. Tình trạng rau củ quả ế đầy vườn, giá rớt xuống thấp ở mức kỷ lục, thậm chí đổ đống cho bò ăn nhưng thị trường vẫn ồ ạt tiêu thụ nông sản các nước. Hầu hết rau củ quả nhập khẩu vào Việt Nam đa phần là cà chua, khoai tây, hành tây, bắp cải, gừng, tỏi…
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2016, Việt Nam nhập khẩu hơn 108 triệu USD hàng rau quả, tăng 55,1% so với tháng trước đó. Còn tính cả 8 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này lên đến 529 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong số 12 nước mà Việt Nam nhập khẩu trái cây thì Trung Quốc và Thái Lan là hai thị trường có mức tăng trưởng cao nhất. Nếu như trước đây, Việt Nam liên tục nhập khẩu từ Trung Quốc với cao số khá lớn thì hiện Thái Lan đang dần dần soái ngôi đầu. Hiện rau củ quả “made in Thailan” đang được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn và xem là một trong những sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nông sản Trung Quốc đổ vào thị trường Việt vì lý do giá rẻ. Riêng đối với nông sản Thái Lan, người tiêu dùng đang tin tưởng vào chất lượng cao cùng với giá cả phù hợp.
Trước tình trạng ồ ạt nhập khẩu nông sản ngoại đang gây quan ngại lo lắng cho nông sản nội. Cứ đà nhập khẩu nông sản ngoại như hiện nay nguy cơ nông sản Việt bị ế ẩm triền miên. Vấn đề đặt ra hiện nay, giao thương giữa các nước ngày càng mở rộng sẽ tránh khỏi nông sản ngoại tăng cường tìm kiếm và phát triển ở thị trường tiềm năng khác. Để bảo vệ nông sản trong nước, Việt Nam cần tập trung xây dựng hàng rào kỹ thuật nhằm nhập khẩu những sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn, hạn chế sản phẩm kém chất lượng đổ xô vào rồi phá giá thị trường nội địa. Song song đó, nông sản Việt cũng buộc phải không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu riêng, nỗ lực tìm chỗ đứng và chiếm lĩnh thị trường khó tính như Mỹ, EU,… là những thị trường vừa có sự gia tăng về khối lượng cũng như giá trị cao.