Ngoại giao Việt Nam: Lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng

M.L. 27/08/2015 22:16

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ hai do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Ngoại giao Việt Nam: Lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Sao vàng cho ngành ngoại giao.

Đến dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã gửi lẵng hoa chúc mừng ngành ngoại giao nhân 70 năm thành lập (28/8/1945 - 28/8/2015).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Ngay từ buổi đầu dựng nước đầy khó khăn, ngoại giao đã là mũi chủ công để đối phó với thù trong lẫn giặc ngoài, là vũ khí quan trọng nhằm củng cố, kéo dài thời gian hòa bình quý giá để xây dựng lực lượng, tích lũy thế và lực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền độc lập mới giành được và chuẩn bị cho cuộc đấu tranh lâu dài vì độc lập và tự do của dân tộc. Ngoại giao luôn là “mặt trận quan trọng có ý nghĩa chiến lược” góp phần đưa đất nước đi từ việc phá thế bao vây cấm vận, thực hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại, góp phần tích cực vào việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ sự hợp tác và ủng hộ quốc tế cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Chủ tịch nước cho rằng, trong tình hình thế giới và khu vực chuyển biến rất nhanh, đa dạng và ngày càng phức tạp hiện nay, ngành ngoại giao cần tiếp tục thực hiện tốt 3 nhiệm vụ: “Không ngừng sáng tạo và đổi mới tư duy mạnh mẽ, nhạy bén hơn nữa để bắt kịp với các diễn biến của thời cuộc trên cơ sở kiên định lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, nhạy bén, chủ động, kịp thời hơn nữa để có chiến lược và chính sách sát thực tế, hiệu quả, linh hoạt, đảm bảo được lợi ích dân tộc, tranh thủ tối đa các cơ hội, hóa giải hiệu quả các nguy cơ, góp phần tạo được thế và lực tốt nhất cho đất nước. Xây dựng lực lượng và bồi đắp nhân tố con người”.

Thay mặt cán bộ ngành ngoại giao, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Ngoại giao. Nhận thức rõ nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong giai đoạn mới, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên ngành Ngoại giao quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của 70 năm trưởng thành và phát triển, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, viết tiếp những trang sử hào hùng của nền ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngoại giao Việt Nam: Lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO