Ngọc Thiện (Bắc Ninh): Trang bị kiến thức để người dân làm chủ sản xuất
Xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh là một điển hình trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của chính quyền xã Ngọc Thiện là tập trung hỗ trợ người dân phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt, đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá, nâng cao chất lượng và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào chuỗi giá trị.
Giảm nghèo ở xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, không bắt đầu bằng những dự án lớn hay nguồn lực đầu tư dàn trải, mà đi từ điều cốt lõi: trang bị kiến thức sản xuất cho người nông dân, giúp họ làm chủ khoa học kỹ thuật, biết lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp và chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm. Từ nền tảng đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã ra đời, trở thành “đòn bẩy” để người dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay trên chính đồng đất quê hương. Theo đó, để đạt được mục tiêu giảm nghèo nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia sàn thương mại điện tử được triển khai phù hợp với lộ trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Hàng trăm hộ đã được tập huấn, hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.
Đơn cử HTX Sản xuất, tiêu thụ mỳ gạo Quế Hằng Châu Sơn, xã Ngọc Thiện có sản phẩm mỳ gạo Châu Sơn được chứng nhận OCOP 3 sao. Doanh thu trung bình mỗi năm của HTX khoảng 7 tỷ đồng, lợi nhuận gần 1 tỷ đồng. Sản phẩm không chỉ bán theo phương thức truyền thống mà còn được tiêu thụ qua mạng xã hội, gian hàng điện tử Shopee.
Chị Lê Thị Hằng, thành viên hợp tác xã chia sẻ: “Gia đình đầu tư nhiều máy móc như máy vo gạo, xay bột, ép bột, máy tráng phục vụ sản xuất”. Hiện cơ sở có 4 lao động thường xuyên với thu nhập 6 - 8 triệu đồng/người/tháng; mỗi ngày sản xuất 2 - 2,5 tạ mỳ. Sản phẩm không chỉ bán theo phương thức truyền thống mà còn được tiêu thụ qua mạng xã hội, gian hàng điện tử Shopee.

Cùng với chương trình hỗ trợ đưa sản phẩm của người dân lên sàn thương mại điện tử xã Ngọc Thiện cũng đẩy mạnh các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Thông qua các lớp tập huấn do xã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tổ chức, người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ làm theo kinh nghiệm sang làm nông nghiệp có tính toán, có định hướng thị trường.
Một trong những cây trồng mang lại hiệu quả rõ nét là ngô ngọt, ngô nếp. Hiện toàn xã có hơn 150 ha ngô, tập trung ở nhiều thôn, trong đó thôn Đồng Lạng là điểm sáng. Qua khảo sát thực tế, hàng chục hộ dân trong thôn trồng từ 5-8 sào ngô, cho thu nhập vượt trội so với nhiều loại cây trồng truyền thống.
Theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Thiện, việc người dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ chính là nền tảng quan trọng để hướng tới nông thôn thông minh. Thời gian tới, xã đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ trong sản xuất, hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường, qua đó nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.
Tiếp tục huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng số, đào tạo kỹ năng số và nhân rộng mô hình sản xuất gắn với thương mại điện tử, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Mục tiêu không chỉ dừng ở xã nông thôn mới nâng cao mà còn hướng đến xây dựng nông thôn thông minh với hạ tầng hiện đại, đời sống văn minh và kinh tế phát triển bền vững.