Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Ngư dân miền Trung chủ động về bờ để đi bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngư dân miền Trung chủ động về bờ để đi bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày này tại khu vực cảng cá của miền Trung, không khí trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Hàng trăm tàu cá lần lượt cập bến sau những chuyến vươn khơi dài ngày, mang theo niềm vui được trở về đất liền đúng dịp bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cảng cá Tam Quang, xã Núi Thành treo pano, áp phích tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Tấn Thành.
Cảng cá Tam Quang, xã Núi Thành treo pano, áp phích tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Tấn Thành.

Sáng ngày 14/3 ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, tại các cảng cá như Tam Quang, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng hay cảng cá Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trên bến cảng, ngư dân tất bật chuyển hải sản, thu xếp lại ngư cụ, xen giữa là những pano, băng rôn tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân được treo dọc các lối vào cảng, tạo nên không khí vừa nhộn nhịp của làng chài, vừa trang trọng, phấn khởi trước thềm ngày bầu cử.

Ngư dân Trịnh Xuân Minh, chủ tàu cá QNa 91777 TS, ở thôn Sâm Linh Đông, TP Đà Nẵng, khi vừa cập cảng Tam Quang cho biết thời, gian qua ông thường xuyên được Ban cán sự thôn và các lực lượng chức năng tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Cán bộ thôn cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà còn hướng dẫn ngư dân tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhờ vậy, ông có thêm thông tin để lựa chọn những đại biểu có phẩm chất, năng lực, có thể mang tiếng nói của ngư dân đến nghị trường Quốc hội.

Ngư dân Trịnh Xuân Minh chia sẻ về thông tin bầu cử sắp tới. Ảnh: Chí Đại.
Ngư dân Trịnh Xuân Minh chia sẻ về thông tin bầu cử sắp tới. Ảnh: Chí Đại.

“Tôi mong các đại biểu trúng cử thực sự lắng nghe và đại diện cho tiếng nói của ngư dân. Đồng thời quan tâm hơn đến chính sách phát triển nghề cá bền vững, đầu tư hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, bảo đảm an toàn cho ngư dân khi vươn khơi. Tôi cũng kỳ vọng có thêm chính sách ổn định đầu ra hải sản, giá nhiên liệu để ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, ngư dân Trịnh Xuân Minh chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Sang, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Sâm Linh Đông, xã Núi Thành cho biết, toàn thôn có hơn 1.650 cử tri, trong đó khoảng 20% là ngư dân đánh bắt xa bờ. Để giúp bà con ngư dân nắm bắt thông tin về công tác bầu cử, địa phương tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh và trực tiếp đến từng nhà vận động, hướng dẫn. Đồng thời, tại các điểm bỏ phiếu cũng niêm yết danh sách ứng cử viên cùng tiểu sử tóm tắt để ngư dân thuận tiện tìm hiểu, từ đó lựa chọn những người có đức, có tài, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình.

Trung tá Dương Minh Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với đoàn viên, thanh niên cùng Ban cán sự các thôn, khối phố đến từng hộ dân để tuyên truyền về cuộc bầu cử. Nhờ đó, nhiều ngư dân trên địa bàn đã nắm được thông tin về các ứng cử viên cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử.

Một góc khu vực bỏ phiếu tại thôn Sâm Linh Đông, xã Núi Thành. Ảnh: Nguyễn Tín.
Một góc khu vực bỏ phiếu tại thôn Sâm Linh Đông, xã Núi Thành. Ảnh: Nguyễn Tín.

“Đa số ngư dân ở xã đảo Tam Hải và xã Núi Thành, TP Đà Nẵng đều đã cập nhật đầy đủ thông tin, chủ động sắp xếp thời gian để thực hiện quyền công dân. Nhiều ngư dân tạm dừng chuyến biển hoặc dự kiến vào bờ sớm để tham gia bỏ phiếu”, Trung tá Dương Minh Đức nói.

Theo Trung tá Đức, hiện toàn xã Núi Thành có hơn 55.000 cử tri, riêng xã đảo Tam Hải có hơn 6.000 cử tri, trong đó ngư dân chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù nghề biển nhằm bảo đảm mọi ngư dân đều được tiếp cận thông tin và tham gia đầy đủ ngày hội bầu cử của toàn dân.

Tại cầu cảng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn thường xuyên có mặt để gặp gỡ, trò chuyện với các ngư dân vừa cập bến sau chuyến biển. Tại đây, các chiến sĩ tranh thủ nhắc ngư dân ghi nhớ ngày 15/3 để tham gia bầu cử đầy đủ. Đối với những tàu cá chuẩn bị ra khơi, lực lượng Biên phòng cũng vận động thuyền trưởng, chủ tàu chủ động sắp xếp lịch trình khai thác, quay về địa phương đúng dịp để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông Nguyễn Đình Sang kiểm tra lại danh sách niêm yết ứng cử viên ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Chí Đại.
Ông Nguyễn Đình Sang kiểm tra lại danh sách niêm yết ứng cử viên ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Chí Đại.

Ngư dân Nguyễn Hữu Trọng, ở đặc khu Lý Sơn cho biết: “Chúng tôi ý thức rõ quyền và trách nhiệm của mình nên sẽ sắp xếp thời gian để về bờ đúng ngày, tham gia bỏ phiếu lựa chọn những ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp xứng đáng, được nhân dân tín nhiệm”.

Theo Đồn biên phòng Lý Sơn, đặc khu Lý Sơn hiện có khoảng 500 tàu cá, trong đó hơn 100 tàu thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển. Những ngày qua, từ đất liền, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn đều đặn liên lạc qua máy Icom với các tàu cá đang khai thác xa bờ để thông tin về thời gian bầu cử. Nhờ vậy, ngư dân trên biển kịp thời nắm bắt thông tin và chủ động tính toán hành trình trở về tham gia bỏ phiếu. Cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù của ngư dân.

Đại úy Ngân Văn Bảo, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hải, thuộc Đồn Biên phòng Lý Sơn cho biết, trong quá trình làm thủ tục xuất, nhập bến, đơn vị luôn lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở các thuyền trưởng, chủ tàu về thời gian và địa điểm bầu cử. Đồng thời, thông qua các phương tiện đang hoạt động trên biển, đơn vị cũng liên lạc qua bộ đàm để thông tin, vận động ngư dân, nhất là các tàu hoạt động ở vùng khơi xa, chủ động sắp xếp công việc và hành trình đánh bắt để về địa phương đúng thời gian quy định.

Tàu thuyền của ngư dân cập cảng Tam Quang sáng ngày 14/3. Ảnh: Tấn Thành.
Tàu thuyền của ngư dân cập cảng Tam Quang sáng ngày 14/3. Ảnh: Tấn Thành.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết: “Đặc khu Lý Sơn có 8 tổ bầu cử tương ứng với 8 khu vực bỏ phiếu, với hơn 18.000 cử tri. Đến thời điểm này, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân”.

Theo ông Nguyễn Văn Huy, đến nay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên đặc khu Lý Sơn đã hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, địa phương cũng xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc và các điều kiện cần thiết khác, nhằm bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân trên đảo.

Chí Đại - Tấn Thành - Nguyễn Tín