Sau Tết, những chiếc tàu cá của ngư dân Quảng Ninh đã khởi hành chuyến đi biển. Nhiều dấu hiệu cho thấy đây sẽ là mùa cá bội thu.
Ngay sau lễ hội cầu ngư năm 2025 do UBND phường Tân An (TX Quảng Yên) tổ chức, nhiều chủ tàu khai thác trên địa bàn phường Tân An đã bắt đầu vươn khơi, thực hiện chuyến khai thác đầu xuân Ất Tỵ.
Sáng sớm mùng 6 Tết, anh Phạm Văn Phòng ở khu 2 phường Tân An đã cùng mấy người công nhân chuẩn bị đồ đạc ra tàu. Mọi thứ đã được anh chuẩn bị từ trước Tết, chỉ còn đá ướp và vài thứ khác chuyển lên tàu lúc trời còn chưa tỏ, nhằm lúc 6h5’ là tàu của anh khởi hành.
Anh Phòng cho biết, mỗi chuyến đi khai thác ở vùng biển đảo Trần tầm từ 15 ngày mới về lại bờ, cũng mong chuyến biển đầu năm nay may mắn, thời tiết thuận lợi. Trong quá trình đi biển, ngư dân luôn đoàn kết cùng hỗ trợ nhau và luôn quan niệm mình không chỉ khai thác thủy sản mà còn bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển, không vi phạm vùng biển nước bạn và tuyệt đối không sử dụng nghề cấm để khai thác theo hình thức tận diệt.
“Chúng tôi cả đời gắn bó với biển, gia đình mấy thế hệ cũng vẫn luôn theo biển nên phải gìn giữ, bảo vệ không chỉ cho đời mình mà còn con cháu sau này” - anh Phòng nói.
Phường Tân An hiện có 82 hộ nuôi trồng thủy sản trong vùng được quy hoạch của thị xã Quảng Yên và 162 tàu cá khai thác ở vùng khơi và vùng lộng đang tạo công việc cho 576 lao động địa phương. Năm 2024, mặc dù bị thiệt hại vô cùng nặng nề bởi cơn bão số 3 Yagi, song tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn vẫn đạt con số 680 tỷ đồng, trong đó riêng lĩnh vực thủy sản đóng góp 182 tỷ đồng.
Bước vào năm mới 2025, trên cơ sở tiếp tục khắc phục khó khăn, nhân dân nuôi trồng thủy sản của địa phương quyết tâm tập trung khai thác lợi thế đánh bắt và nuôi trồng thủy sản gắn với thực hiện tốt quy định về chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phấn đấu đưa giá trị đóng góp của kinh tế thủy sản đạt 200 tỷ đồng.
Tại huyện Vân Đồn, địa phương có số lượng tàu cá lớn nhất Quảng Ninh (với tổng số 1.335 tàu cá, trong đó có 75 tàu cá thuộc cấp tỉnh quản lý, 878 tàu cá thuộc cấp huyện quản lý).
Sau Rằm tháng Giêng, anh Hoàng Minh Đức ở khu 8, thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn) nhổ neo hướng tàu về phía vùng biển Hạ Mai. Ngoài tàu của anh Đức, cảng cá Cái Rồng tấp nập thuyền bè ra vào. Hàng đoàn tàu cá xếp hàng dài nhộn nhịp chuẩn bị ra khơi. Đối với ngư dân Vân Đồn, chuyến đi biển đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng, là một sự khởi đầu mang lại may mắn cho một năm bám biển, làm tiền đề để ngư dân có được một năm tôm cá đầy khoang, cuộc sống ấm no.
Ông Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, cho biết: Sản lượng khai thác hàng năm của huyện đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Năm 2024 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, song tổng sản lượng thủy sản toàn huyện vẫn đạt trên 79.700 tấn, trong đó riêng sản lượng thủy sản khai thác là 17.824 tấn. Lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết tốt việc làm thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.
Tại khu neo đậu tàu thuyền Tiến Tới, xã Đường Hoa (huyện Hải Hà), không khí khởi hành vươn khơi cũng vô cùng nhộn nhịp. Ông Lê Quý Trọng - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá huyện Hải Hà, cho biết: Mùa cá nam năm nay có nhiều dấu hiệu khả quan. Đến nay này hầu hết tàu cá của ngư dân, đặc biệt là các tàu cá làm nghề pha xúc, lưới vây, lưới rê đều vươn khơi đánh bắt. Thời điểm này thời tiết thuận lợi nên thường xuất hiện nhiều luồng cá, đặc biệt là các loại cá cơm, cá nục, cá ngừ…, ngư dân rất phấn khởi.
Không chỉ có đội tàu khai thác bắt đầu vươn khơi, mà nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở Quảng Ninh cũng đã bắt tay chuẩn bị cho hoạt động xuống giống đầu năm mới Ất Tỵ. Theo Sở NNPTNT Quảng Ninh, đến nay diện tích nuôi nhuyễn thể trong tỉnh đã phục hồi được 100%, tương đương với 10.200 ha. Khoảng 14.000 ô lồng nuôi cá biển nay đã được các hộ dân phục hồi trên 50%. Trong tổng số 7.500ha nuôi tôm của toàn tỉnh vẫn được giữ nguyên và đang được các hộ khẩn trương cải tạo ao đầm, sẵn sàng cho thả giống vụ xuân hè.