Sáng 26/6, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2019-2024 và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" giai đoạn 2021-2025.
Trong giai đoạn 2019-2024, Hội Người cao tuổi các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các phong trào thi đua, các chương trình phối hợp thành các nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và đã đạt được những kết quả rõ nét, thiết thực trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước có chiều sâu, có sức lan tỏa trong phạm vi toàn quốc, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương người cao tuổi tiêu biểu có đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Theo thống kê, cả nước hiện có 1,27 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở (tăng hơn 7.000 người so với giai đoạn 2014-2018). Trong đó có hơn 889 nghìn người cao tuổi (chiếm 70%) đang trực tiếp tham gia công tác Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở.
Kết quả quan trọng đạt được của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể ở các địa phương trong những năm qua đều ghi đậm dấu ấn từ những đóng góp của các thế hệ người cao tuổi. Điển hình như bà Nguyễn Thị Mái (73 tuổi), Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nam Sơn (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) luôn gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ và Hội Người cao tuổi phát động, với khả năng, tâm huyết và sự nhiệt tình, trách nhiệm, vận động nhân dân, cán bộ hội viên phát huy vai trò người cao tuổi tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Trong thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" giai đoạn 2021-2025, với sự chỉ đạo tập trung, thường xuyên của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, sự chủ động sáng tạo của các cấp Hội, sự cố gắng của đông đảo người cao tuổi trong cả nước, phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" của Hội phát triển mạnh và rộng khắp. Việc phát động, đăng ký, bình xét khen thưởng thi đua ở nhiều cấp Hội ngày càng đi vào nền nếp. Phong trào thi đua đã động viên người cao tuổi phấn khởi, đoàn kết hoàn thành chương trình công tác của Hội, tạo ra những điểm mới trong bước phát triển đi lên của Hội, góp phần vào sự nghiệp "Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi".
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, nhìn lại 5 năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi đã chú trọng xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, vận động hội viên, người cao tuổi đăng ký thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá, sơ kết biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua vào dịp tổng kết nhiệm vụ công tác hội hàng năm. Qua đánh giá, bình xét kết quả thực hiện phong trào thi đua ở các địa phương, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, những điển hình người cao tuổi tiêu biểu, nêu gương sáng trên các lĩnh vực hoạt động của Hội. Trong dịp tổng kết 5 năm phong trào thi đua ở các cấp Hội, cả nước đã có hàng trăm nghìn điển hình tập thể, cá nhân người cao tuổi tiêu biểu được bình xét, công nhận đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng” xuất sắc được UBND, Ủy ban MTTQ và các cấp Hội khen thưởng.
Tại Hội nghị, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 252 cá nhân người cao tuổi tiêu biểu trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tặng Bằng khen cho 61 tập thể, 127 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng". Đây là những gương sáng tiêu biểu, thành tích nổi trội trong phong trào thi đua, là thành quả, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên người cao tuổi trong 5 năm qua.