Báo Đại Đoàn Kết Nhịp sống cơ sở

Người Đại tá về hưu hết lòng với công tác Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người Đại tá về hưu hết lòng với công tác Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Người Đại tá về hưu hết lòng với công tác Mặt trận
Ông Hoàng Thanh Nghị - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Cần (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai).

Thôn Làng Cần (xã Thác Bà, Lào Cai) hôm nay khoác lên diện mạo khang trang với những ngôi nhà kiên cố, đường làng rộng đẹp, ngập tràn sắc hoa. Đằng sau sự đổi thay ấy có đóng góp không nhỏ của Đại tá về hưu Hoàng Thanh Nghị.

Sinh năm 1962, sau nhiều năm công tác trong lực lượng vũ trang, ông Hoàng Thanh Nghị nghỉ hưu với quân hàm Đại tá, trở về quê hương. Trăn trở trước cuộc sống còn khó khăn của người dân, ông tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương. Năm 2019, khi thôn sáp nhập, ông được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Cần.

“Thời điểm ấy, tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn gần 30%, hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đời sống bà con chưa đồng đều. Thay vì trông chờ hoàn toàn vào nguồn lực của Nhà nước, tôi lựa chọn bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin, khởi dậy tinh thần đồng thuận trong nhân dân” - ông Nghị cho biết.

Nghĩ là làm, ông Nghị cùng cấp ủy Chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm. Ông đến từng hộ, từng ngõ xóm nắm tình hình, từ đó động viên, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Trên cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, ông Nghị chủ động xây dựng chương trình, phối hợp với Trưởng thôn và các đoàn thể, phân công rõ người, rõ việc. Ông thường xuyên gần dân, lắng nghe, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, ông vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, củng cố đoàn kết và giữ gìn an ninh trật tự. Với những việc làm cụ thể, kiên trì của mình, ông Nghị đã giúp cho vùng quê Làng Cần “thay da đổi thịt”.

Nhờ đóng góp của ông Nghị, đến nay 100% đường trục và ngõ xóm ở thôn Làng Cần được bê tông hóa; không còn hộ nghèo, không có nhà dột nát; thu nhập bình quân trên 64 triệu đồng/người/năm; duy trì 100% các tuyến đường nội thôn có điện thắp sáng đường quê; vận động thành lập 2 công ty, 2 HTX do thanh niên làm chủ, doanh thu mỗi năm từ 10 - 15 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, thu nhập từ 8 - 9 triệu đồng/tháng. Thôn có trên 30% số hộ phát triển kinh tế có thu nhập mỗi năm từ 100 - 300 triệu đồng…

Chỉ từ năm 2025 đến nay, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể đã vận động ủng hộ trên 400 triệu đồng. Ngoài việc tiên phong kêu gọi, ông Nghị còn làm gương cho mọi người noi theo khi cá nhân ông ủng hộ hơn 7 triệu đồng. Nhờ đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dân vũ, thể thao… của thôn Làng Cần được duy trì và phát triển.

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, ông Nghị cùng cán bộ, đảng viên và Ban Công tác Mặt trận luôn gương mẫu trong việc cưới, việc tang. Ông phát huy vai trò tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhờ đó, thôn không có khiếu nại vượt cấp, người dân tích cực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giảm nghèo bền vững.

Theo ông Bùi Xuân Quý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thác Bà, ông Hoàng Thanh Nghị là một công dân tiêu biểu, một cán bộ làm Công tác Mặt trận tâm huyết, có nhiều cách làm sáng tạo, gần dân, được nhân dân tin tưởng, yêu mến, tôn trọng. “Ông luôn phát huy vai trò chủ động, tích cực và tính tự giác, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, ông còn chủ động học tập, tìm hiểu, nắm vững và am hiểu sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thấm nhuần đạo đức cách mạng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội” - ông Quý cho biết.

“Đặc biệt, ông Nghị tích cực tuyên truyền vận động, gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm mọi chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, do đó thôn bình yên, an toàn, không xảy ra các tệ nạn xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và bảo đảm. Năm 2025, ông Nghị được xã Thác Bà bình xét là điển hình tiên tiến đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ I. Tại đại hội MTTQ xã Thác Bà ông được bầu là Đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030” - ông Quý cho biết thêm.

Ngô Hùng