Người dân không còn tâm lý mua xăng dầu tích trữ
Ngày 10/3, giá dầu thế giới tiếp tục điều chỉnh và lùi xuống dưới mốc 100 USD/thùng. Thị trường thế giới hạ nhiệt cùng sự chỉ đạo, điều hành sát sao từ Chính phủ, bộ ngành, ghi nhận hầu hết các xây xăng đều hoạt động bình thường, tâm lý tích trữ ít xảy ra.
Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong ngày 10/3 tiếp tục áp dụng theo bảng giá từ 15h ngày 7/3 của liên Bộ Công thương - Tài chính. Đây là kỳ điều hành bất thường, được thực hiện khi giá cơ sở xăng dầu tăng trên 7%.Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định phương án điều hành nhằm bảo đảm giá xăng dầu trong nước bám sát xu hướng thế giới.

Đồng thời, cơ quan điều hành tiếp tục duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng RON95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên tham gia thị trường.
Với sự vào cuộc quyết liệt từ Chính phủ, bộ, ngành thị trường xăng dầu trong nước ghi nhận ổn định không có biến động. Đặc biệt trong ngày 10/3 theo ghi nhận các cây xăng tại Hà Nội đều hoạt động bình thường. Tâm lý người dân cũng ổn định không còn tâm lý lo ngại thiếu nguồn cung tích trữ.
“Từ nhà đến chỗ làm cũng tương đối xa nên nay tôi cũng có chút lo ngại xếp hàng nhưng khi đến nơi (tại cây xăng trên đường Hà Đông) tôi thấy việc đổ xăng khá thuận lợi. Đang là giờ cao điểm nhưng tôi cũng chỉ phải mất 5 đến 10 phút là tới lượt. Mặc dù giá xăng tăng nhưng tôi luôn tin vào sự điều hành của Nhà nước, chắc chắn nguồn cung xăng sẽ được đảm bảo”, anh Dương Công Đạt trú tại Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội chia sẻ.