Báo Đại đoàn kết Tiếng dân

Người dân phải leo cầu thang vào nhà

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Người dân phải leo cầu thang vào nhà

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Những ngày qua, công tác chỉnh trang đô thị, vỉa hè ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã được nhiều người dân đồng tình, tạo ra không gian vỉa hè thông thoáng trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, việc làm này cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều khác nhau. Đó là việc nhiều hộ dân sinh sống ở những khu vực mặt tiền cho rằng bị khó khăn khi di chuyển, phải bắc thêm cả cầu thang để vào vì nền đường và mặt nhà chênh nhau lớn.

Người dân leo cầu thang vào nhà.

Người dân tại đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1) cho biết, thời gian gần đây việc di chuyển rất khó khăn, thậm chí các phương tiện như xe đạp, xe máy không thể đưa vào nhà vì vỉa hè, lề đường bị giải tỏa, bậc tam cấp dẫn lên nhà bị phá bỏ.

“Ở đây có hàng trăm hộ dân sinh sống, chủ yếu là người buôn bán nhỏ lẻ. Mấy bữa nay, khi các bậc tam cấp vỉa hè bị đập đi, nhà nào cũng phải làm thêm một chiếc cầu thang sắt để trèo vào nhà”- bà Liên, một người dân ở đây phàn nàn. Ngoài việc di chuyển khó khăn, một số người ở đây còn cho biết họ bỏ ra hàng chục triệu đồng để thuê mặt bằng kinh doanh các dịch vụ như quán ăn, quán nước, cà phê… nhưng khi bậc tam cấp vỉa hè bị đập như hiện nay, chắc chắn sẽ rất ít khách hàng ghé tới vì bất tiện trong việc di chuyển.

Trong khi đó, đại diện chính quyền phường Bến Nghé cho biết, những nhà dân nằm trên đường tuyến Chu Mạnh Trinh bị dỡ bỏ bậc tam cấp mấy ngày gần đây đều nhà những căn nhà được xây dựng dành cho cán bộ nhân viên công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở gần đó. “Mặc dù nhìn bên ngoài, đúng là việc di chuyển của các hộ dân bị khó khăn nhưng thực tế lại không phải vậy vì những căn nhà này có 2 cửa đi lại. Cửa chính khi xây dựng nằm trong khuôn viên của bệnh viện nên nhiều gia đình tự ý đập bỏ tường ngang để có lối đi ra phía mặt tiền đường Chu Mạnh Trinh. Vì thế, nói người dân không có cách di chuyển vào nhà là chưa đúng thực tế”, vị này cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài tuyến đường Chu Mạnh Trinh, nhiều tuyến đường khác với hàng trăm hộ dân cũng chịu cảnh tương tự khi bậc tam cấp trước nhà bị dỡ bỏ. Nhiều hộ chấp nhận phải di chuyển phương tiện đi gửi ở những nơi khác vì không thể đưa vào nhà được.

Đoàn Xá