Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Người dân TP Hồ Chí Minh dự lễ khai hạ - cầu an đầu xuân tại Lăng Ông Bà Chiểu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người dân TP Hồ Chí Minh dự lễ khai hạ - cầu an đầu xuân tại Lăng Ông Bà Chiểu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 23/2 (mùng 7 Tết), Lễ hội Khai hạ - Cầu an diễn ra trang trọng tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu, TP Hồ Chí Minh) đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người dân Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, được duy trì thường niên với ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Theo đại diện Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, mỗi năm di tích đón khoảng 10.000 lượt khách đến dự lễ. Từ năm 2022, Lễ hội Khai hạ - Cầu an được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành điểm nhấn văn hóa đầu xuân của thành phố.

Đại diện lãnh đạo thành phố tham dự Lễ khai hạ - cầu an đầu xuân 2026. Ảnh: Hồng Phúc.
Đại diện lãnh đạo thành phố tham dự Lễ khai hạ - cầu an đầu xuân 2026. Ảnh: Hồng Phúc.

Năm nay,  tham dự buổi lễ khai hạ - cầu an tại Lăng Ông Bà Chiểu có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ngành và đông đảo người dân, du khách thập phương.

Nghi thức mời rượu và mời trầu cau tại Lễ khai hạ - cầu an Lăng Ông Bà Chiểu sáng nay, 23/2. Ảnh: Hồng Phúc.
Nghi thức mời rượu và mời trầu cau tại Lễ khai hạ - cầu an Lăng Ông Bà Chiểu sáng nay, 23/2. Ảnh: Hồng Phúc.

Lễ hội gắn với công lao của Lê Văn Duyệt – vị Tổng trấn Gia Định có nhiều đóng góp trong công cuộc khai hoang, mở đất phương Nam. Theo tục lệ xưa, mùng 7 là ngày hạ nêu. Tương truyền, Đức Tả quân chọn ngày này làm lễ Khai hạ, duyệt binh đầu năm, khai sơn, khai bút, khai ấn để cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân ấm no.

Đại diện Lăng Ông Bà Chiểu phát biểu khai hạ - cầu an. Ảnh: Hồng Phúc.
Đại diện Lăng Ông Bà Chiểu phát biểu khai hạ - cầu an. Ảnh: Hồng Phúc.

Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức: hạ nêu tại cổng Tam quan, khai hạ đầu năm, khai bút, khai ấn, dâng hương, xây chầu - đại bội. Các bô lão trong trang phục truyền thống thực hiện nghi thức mời trầu, rượu, tặng lộc, tái hiện không khí lễ nghi cung đình xưa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tưởng nhớ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: Hồng Phúc.
Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tưởng nhớ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo đại diện Lăng Ông Bà Chiểu, lễ khai hạ - cầu an thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, khẳng định các thế hệ hôm nay phải tiếp nối, đoàn kết, quyết tâm xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.  

Sau phần lễ là phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động nghệ thuật truyền thống như múa lân, đờn ca tài tử, dân ca, quan họ, hát bội với các trích đoạn cổ như “San Hậu”, “Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ”…; cùng hoạt động viết thư pháp, xin chữ đầu năm, triển lãm ảnh nghệ thuật – kiến trúc, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Điểm mới của lễ hội những năm gần đây là phát động Tết trồng cây. Đại diện ban tổ chức cho biết, việc trồng cây đầu năm vừa kế thừa tục lệ động thổ, tịch điền sau Tết, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong không gian đô thị. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng cây xanh trồng lưu niệm trong khuôn viên di tích và gửi tặng hàng nghìn cây cho đoàn viên, thanh niên thành phố.

Trong khu di tích hiện nay có khu vực Lăng ông Lê Văn Duyệt để người dân tới thăm viếng, tạ ơn ngày đầu xuân. Ảnh: Hồng Phúc.
Trong khu di tích hiện nay có khu vực Lăng ông Lê Văn Duyệt để người dân tới thăm viếng, tạ ơn ngày đầu xuân. Ảnh: Hồng Phúc.

Trải qua nhiều thăng trầm, Lễ hội Khai hạ - Cầu an đã ăn sâu vào đời sống tinh thần người dân TP Hồ Chí Minh. Không chỉ là dịp tưởng nhớ tiền nhân có công khai phá vùng đất phương Nam, lễ hội còn là không gian kết nối cộng đồng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Người dân TP Hồ Chí Minh dự lễ khai hạ - cầu an đầu xuân tại Lăng Ông Bà Chiểu
Người dân đến cầu an, cầu mưa thuận gió hoà, làm ăn may mắn tại Lăng Ông Bà Chiểu. Ảnh: Hồng Phúc.
Người dân đến cầu an, cầu mưa thuận gió hoà, làm ăn may mắn tại Lăng Ông Bà Chiểu. Ảnh: Hồng Phúc.

Trong nhịp sống hiện đại, những nghi lễ đầu xuân tại Lăng Ông Bà Chiểu vẫn giữ được sự trang nghiêm, thành kính, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của Nam Bộ giữa lòng TP Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

THÀNH LUÂN