Người dân ủng hộ gần 2 tỷ đồng và 8 tấn hàng hoá tới đồng bào vùng lũ tại Lễ hội đua nghe Ngo 2025
Đội chùa Vongsa Sousdei đã giành giải Nhất của cuộc đua ghe Ngo tranh cúp Xuân Hòa mở rộng 2025. Các đội Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Đội Khlang Ong lần lượt giành giải Nhì và giải Ba của cuộc đua ghe Ngo năm nay.
Ngày 30/11, Lễ hội đua ghe Ngo tranh cúp Xuân Hòa mở rộng 2025 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP Hồ Chí Minh) chính thức được khai mạc, với chủ đề “Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng”. Sự kiện năm nay thu hút 18 đội đua đến từ nhiều tỉnh, thành.

Lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer Nam Bộ, từng là hoạt động cấp phường nhưng nay được đưa vào sự kiện thường niên cấp TP Hồ Chí Minh. Sau hai lần tổ chức thành công, UBND TP Hồ Chí Minh đã chấp thuận duy trì hoạt động này, đồng thời hoạt động được đưa vào chuỗi Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa (TP Hồ Chí Minh) cho biết, lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa – thể thao, mà còn là điểm nhấn khẳng định sự đa dạng và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Lễ hội cũng gắn với truyền thống Ok Om Bok (cúng trăng) của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Cũng theo ông Hậu, nhiều năm qua lễ hội đua ghe Ngo truyền thống trở thành nét văn hóa được gìn giữ tại các tỉnh Nam bộ, đặc biệt được đưa vào chương trình giao lưu văn hóa tại TP Hồ Chí Minh. Việc tổ chức giải trên tuyến kênh Nhiêu Lộc đã mở rộng quy mô và tăng tính tiếp cận đối với người dân thành phố và du khách.
"Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng cùng sự tham gia của 18 đội đua từ nhiều đơn vị, nhiều tỉnh thành. Đây là dịp để nhân dân TP Hồ Chí Minh và du khách gần xa được hòa mình vào không khí lễ hội sôi động; đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh của thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển", Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa nhấn mạnh.

Sau phát biểu khai mạc, cuộc đua ghe Ngo đã bước vào vòng tứ kết (trước đó là thi vòng loại), với 8 đội đua mạnh nhất trên đoạn kênh từ khu vực Chantarangsay đến cầu Công Lý (phường Nhiêu Lộc). Năm nay, Ban Tổ chức đã áp dụng hệ thống tính giờ điện tử và flycam để giám sát, ghi hình, tăng độ chính xác và tối ưu trải nghiệm người xem.
Các đội đua sử dụng ghe Ngo dài khoảng 14,6 – 15m, phù hợp với điều kiện đường đua trên kênh. Mỗi ghe được phép tối đa khoảng14 vận động viên, tuy nhiên nhiều đội cũng dự kiến chỉ sử dụng 12 tay chèo để đảm bảo kết quả tốt nhất.

Kết quả cuộc đua ghe Ngo, Đội chùa Vongsa Sousdei đã giành giải Nhất của cuộc đua ghe Ngo tranh cúp Xuân Hòa mở rộng 2025. Các đội Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Đội Khlang Ong lần lượt giành giải Nhì và giải Ba của cuộc đua ghe Ngo năm nay.
Cũng tại khuôn khổ lễ trao giải lễ hội đua ghe Ngo, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hoà công bố kết quả, người dân quyên góp 'quét QR' ủng hộ gần 2 tỷ và 8 tấn hàng hoá ngay tại khuôn khổ Lễ hội đua ghe Ngo - Cúp Xuân Hoà mở rộng 2025. Đây là tấm lòng và sự sẻ chia rất ý nghĩa của hoạt động lễ hội cho bà con miền Trung khôi phục tổn thất sau các trận bão lũ vừa qua.
Bên cạnh hoạt động thi đấu, UBND phường Xuân Hòa phối hợp các doanh nghiệp du lịch tổ chức tour tham quan kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè bằng thuyền, giúp du khách chiêm ngưỡng đường đua từ góc nhìn độc đáo, đồng thời quảng bá hình ảnh năng động của địa phương.