Tính đến 31/5/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Ea Súp đạt hơn 590 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp nhiều người dân huyện biên giới Ea Súp tỉnh Đắk Lắk vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ea Súp là huyện biên giới nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Đắk Lắk, đây cũng là một trong những địa phương khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Với 8 xã vùng khó khăn và 66 thôn buôn đặc biệt khó khăn. Huyện có 20.299 hộ với trên 82 nghìn nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 40,89% dân số toàn huyện. Đời sống nhân dân chủ yếu là trồng trọt, làm nương rẫy, chăn nuôi nông hộ. Ea Súp có địa hình vùng cao, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm thường xuyên xảy ra; cơ sở hạ tầng thiếu thốn, giao thông không thuận lợi đã khiến đời sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Toàn huyện có 6.350 hộ nghèo, 2.958 hộ hộ cận nghèo.
Trong bối cảnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết viêc làm, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… đã được triển khai hiệu quả, giúp hàng nghìn hộ dân cải thiện đời sống.
Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
Ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn Thạnh Phú xã Ia Lốp, là một trong những điển hình thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Gia đình ông Tuấn từ tỉnh Bến Tre đến xây dựng kinh tế mới tại vùng đất Ea Súp từ năm 2006. Tuy nhiên, đất đai cằn cỗi, làm nương rẫy, trồng điều, trồng sắn, làm ruộng thiếu nước nên sản xuất gặp nhiều khó khăn.
Từ năm 2007 đến nay gia đình ông được vay 70 triệu đồng từ Chương trình hộ nghèo và nước sạch vệ sinh môi trường để phát triển kinh tế gia đình. Ban đầu với nguồn vốn vay 8 triệu đồng, ông Tuấn đã đầu tư mua 1 cặp bò sinh sản về nuôi nhờ chăm sóc tốt, nên cặp bò sinh sản của gia đình ông khỏe mạnh phát triển tốt, mỗi năm sinh ra cặp bê con. Cứ thế hàng năm số lượng đàn bò gia đình ông không ngừng tăng lên, đến hạn gia đình ông bán bò trả gốc, lãi đầy đủ cho Ngân hàng và lại xin vay thêm để xây dựng chuồng trại, cải tạo đất trồng cỏ làm thức ăn cho bò ăn, nhờ đó đến nay gia đình ông đã phát triển lên 27 con trị giá hơn 500 triệu đồng.
Nhờ chăn nuôi phát triển tốt nên năm 2022, ông Tuấn đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, nuôi con ăn học đến nơi, đến chốn và đã vươn lên thoát nghèo. Mới đây ông lại tiếp tục xin vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách để đầu tư trồng soài, nâng cao thu nhập cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho người dân lao động tại địa phương. Ông Tuấn chia sẻ: May có nguồn vốn chính sách chứ không thì gia đình phải đi vay lãi bên ngoài cao, làm bao nhiêu cũng không thể dư được.
Chị Phạm Thị Chi,thôn Thạnh Phú xã Ia Lốp cũng là một trong những hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách xã hội. Năm 2009, chị Chi được vay 10 triệu đồng để đầu tư trồng điều, thấy trồng điều hiệu quả không cao, chị Chi chuyển đổi sang chăn nuôi bò sinh sản. Năm 2014 sau khi trả hết nợ cũ chị xin vay 30 triệu đồng về mua 3 con bò sinh sản để phát triển chăn nuôi, đến nay đàn bò gia đình chị Chi đã phát triển lên 20 con. Năm 2019 chị đã bán bò trả nợ cũ cho Ngân hàng và xin vay tiếp 50 triệu đồng để đầu tư trồng 1,1 ha nhãn, đến nay vườn nhãn của chị đã cho thu nhập từ 90 đến 100 triệu đồng/1 năm; mới đây, chị trả hết nợ cũ và tiếp tục vay 50 triệu chương trình vay vốn hộ cận nghèo để mở rộng thêm 2 ha để trồng nhãn.
Chị Chi chia sẻ: Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội mà gia đình chị và các hộ dân trên địa bàn xã Ia Lốp đã có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tổng dư nợ tín dụng chính sách ở Ea Súp hiện trên 590 tỷ đồng
Ông Bùi Văn Trung Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ea Súp cho biết: Tính đến 31/5/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Ea Súp đạt trên 590 tỷ đồng; tăng 27,3 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phủ đều khắp các thôn, buôn trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, giúp hơn 11.200 khách hàng vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tập trung vào các ngành nghề như trồng trọt, chăn nuôi đại gia súc, dịch vụ…
Thông qua tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2024 là 7,07% (từ 38,35% xuống còn 31,28 % cuối năm 2024); hộ cận nghèo của huyện giảm 0,9% (từ 15,47% xuống còn 14,57 % cuối năm 2024).
Các chương trình tín dụng chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh cho 11.266 hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tạo việc làm cho 1.128 lao động, trong đó 31 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 5 người chấp hành sau án phạt tù có việc làm; giúp 181 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng 3.272 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng sửa chữa 414 căn nhà ở cho hộ nghèo và 14 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp…
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đã và đang phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân huyện Ea Súp thoát nghèo. Các mô hình sản xuất hiệu quả từ nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ dân cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng.
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cũng đã góp phần cùng với địa phương thực hiện các mục tiêu trong công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết nhu cầu việc làm, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường, đồng thời cùng với góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.